Somalia đối mặt với những khó khăn mới

Dịch tả đã xuất hiện ở quốc gia châu Phi này do thiếu nguồn nước sạch, thiếu ăn và môi trường bị ô nhiễm.

Khủng hoảng nhân đạo tại Somalia đang có nguy cơ trở trầm trọng hơn. Trong khi số người bị đói tại nước này tiếp tục tăng lên thì Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cảnh báo đã phát hiện nhiều trường hợp mắc tả tại các khu tị nạn ở thủ đô Mogadishu.

Một phụ nữ và đứa con trai bị suy dinh dưỡng ở trại một trại tị nạn ở Kenya

WHO cho biết đã phát hiện những trường hợp mắc tả đầu tiên tại các khu vực tị nạn ở thủ đô Mogadishu. Tới nay đã có 18 trường hợp mắc tả được xác nhận.

Giáo sư Michael Yao thuộc WHO nói: “Mối quan tâm chủ yếu hiện nay đó là tìm ra nguyên nhân của dịch tả và điều này có liên quan tới nước và vấn đề vệ sinh dịch tễ. Với việc số người tị nạn đổ về đây ngày càng đông, thì nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất lớn. Vấn đề là phải đảm bảo đồng thời cả việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Vì thế chúng tôi đang cố gắng cung cấp các dịch vụ cần thiết để giảm thiểu nguy cơ lây lan”.

Trước đó, tổ chức này cũng báo động tình trạng bệnh tật đã trở nên nghiêm trọng do thiếu nước, suy dinh dưỡng và điều kiện sống mất vệ sinh trong các trại cứu trợ quá đông người của Liên hợp quốc.

Khu vực Đông Phi, mà đặc biệt là Somalia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng được đánh giá là nghiêm trọng nhất trên thế giới mà nguyên nhân là giá lương thực tăng cao và mùa màng hầu như mất trắng vì hạn hán. Đây cũng là khủng hoảng an ninh lương thực tồi tệ nhất châu Phi kể từ nạn đói năm 1991-1992 làm chết 500.000 người Somalia. Lần này, nạn đói được dự kiến sẽ lan ra toàn Somalia và vùng Sừng châu Phi trong vòng 4-6 tuần tới nếu cộng đồng quốc tế không phản ứng khẩn cấp để cứu trợ kịp thời.

Phát biểu ngày 13/8 trong chuyến thăm một bệnh viên ở thủ đô Mogadishu, bà Valerie Amos, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề về nhân đạo cho biết, bà thực sự bị sốc trước tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em tại nước này. “Tôi đã đi thăm bệnh viện Banadia và tại đây tôi đã thực sự bị sốc khi nhìn thấy tình trạng của một số trẻ. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên những gì mình đã chứng kiến. Rất nhiều trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng và bị nhiều tổn thương ngoài da”.

Cũng theo bà Amos, các cơ quan nhân đạo đang tích cực triển khai công tác cứu trợ lương thực khẩn cấp tới Mogadishu, nơi hiện có hàng chục nghìn trẻ em và người lớn đang có nguy cơ bị chết đói do tình trạng hạn hán kéo dài.

Không chỉ ở Somalia, công tác cứu trợ cũng đang được khẩn trương tiến hành ở các quốc gia láng giềng nhằm tránh nguy cơ xảy ra một thảm họa nhân đạo nghiêm trọng do số người chết vì đói và bệnh dịch tăng cao. Chính phủ Somalia ngày 13/8 cũng đã yêu cầu thành lập “một lực lượng nhân đạo đặc biệt” chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các chuyến hàng nhân đạo và các trại tị nạn tại nước này.

Theo LHQ, gần 12 triệu người tại các khu vực ở Ethiopia, Ghibuti, Kenya, Uganda và Somalia đang chịu ảnh hưởng của nạn đói sau đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.