Sri Lanka: 1.500 dân thường chết và bị thương do pháo kích
Số người thiệt mạng có thể cao hơn nữa vì nhiều người bị thương đã chết trước khi đến được bệnh viện
Một bác sĩ chính phủ Sri Lanka cho biết có ít nhất 378 thường dân thiệt mạng và 1.122 người khác bị thương trong một trận pháo kích vào một bệnh viện tại vùng chiến sự ở phía Bắc nước này ngày 10/5.
Theo bác sĩ V. Shanmugarajah làm việc tại một bệnh viện dã chiến ở vùng chiến sự nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng những con hổ giải phóng Tamil, số người thiệt mạng có thể cao hơn nữa vì nhiều người bị thương đã chết trước khi đến được bệnh viện. Bệnh viện dã chiến cũng đã bị "chôn vùi" sau trận pháo kích và tình hình đã ngoài tầm kiểm soát, hầu hết y bác sĩ đã chạy khỏi bệnh viện.
Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web Tamil net ủng hộ LTTE, lực lượng li khai cáo buộc quân đội Chính phủ đã thực hiện vụ pháo kích trên và làm hơn 2.000 thường dân thiệt mạng.
Quân đội Sri Lankađã bác bỏ cáo buộc trên.
Phát ngôn viên quân đội Udaya Nanayakkara khẳng định LTTE đã lấy dân thường làm bia đỡ đạn và đã cố ý bắn trọng pháo vào họ để đổ tội cho quân đội, với ý đồ để thế giới cho rằng quân đội bắn giết bừa bãi, từ đó gây sức ép buộc Chính phủ ngừng bắn. Hai tuần trước, phát ngôn viên Shanmugarajah đã tuyên bố chính phủ ngừng sử dụng vũ khí hạng nặng trong các cuộc giao tranh với phiến quân nhằm tránh gây thương vong cho dân thường.
Rất khó kiểm chứng một cách độc lập các con số cũng như tình huống thương vong trong cuộc chiến ở Sri Lanka bởi các quan sát viên và phóng viên không được phép vào vùng giao tranh.
Trong một diễn biến liên quan, Sri Lanka ngày 10/5 thông báo trục xuất ba nhà báo làm việc cho kênh truyền hình Channel-4 có trụ sở tại Lodon. Ba nhà báo này bị bắt giữ một ngày trước đó với cáo buộc đưa tin xuyên tạc về cuộc nội chiến hiện nay tại Sri Lanka.
Người đứng đầu Trung tâm Thông tin An ninh của Chính phủ Sri Lanka, ông Lakshaman Hulugalle, cho biết ba nhà báo này thừa nhận "đã làm một số việc sai trái" và họ sẽ không được phép trở lại Sri Lanka.
Sau 37 năm tiến hành cuộc chiến nhằm giành một vùng lãnh thổ li khai cho người thiểu số Tamil. TE đang bị dồn vào chân tường và hiện chỉ còn chiếm giữ chưa tới 4 km2 lãnh thổ quốc đảo này. Cuộc nội chiến kéo dài nhất trong lịch sử châu Á này đã cướp đi sinh mạng của hơn 70.000 người./.