Sri Lanka có nhiều người tự tử nhất thế giới

Nguyên nhân khiến người ta lo ngại ngày càng có nhiều người dùng thuốc độc để đến với cái chết là do các vấn đề kinh tế và xã hội ở Sri Lanka.

Sau nhiều thập kỷ được xếp là một quốc gia có tỷ lệ người tự tử cao nhất thế giới, giờ đây tình trạng này ở Sri Lanka đã có chiều hướng giảm bớt song các chuyên gia y tế lại lo ngại về con số người tìm đến cái chết bằng thuốc độc ngày càng gia tăng.

Theo hồ sơ của cảnh sát nước này, trong vài năm qua số người tự kết thúc cuộc đời mình đã giảm từ 8.449 trong năm 1995 xuống còn 4.504 trong năm 2006 và 4.225 trong năm 2007. Tuy nhiên, trong số này có hơn một nửa đến với cái chết bằng thuốc độc, với khoảng 2.268 nam giới và 519 phụ nữ. Theo số liệu của các bệnh viện trong cả nước, những năm qua, con số bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng bị nhiễm độc tăng cao tới 300%. Song các chuyên gia y tế nói rằng con số này có thể mới chỉ là 1/3 bởi không thể thống kê hết được con số người tự tử ở khu vực Đông Bắc Sri Lanka, nơi nổi tiếng có tỷ lệ người tự tử cao nhất trong cả nước.

Hầu hết những người tự tử bằng thuốc độc tuổi đều từ 19 đến 30 và được đưa tới bệnh viện quá muộn. Bên cạnh đó cuộc nội chiến tại đất nước Nam Á nghèo khó này cũng đang làm nhiều người trở thành nạn dân và góp phần làm gia tăng tỷ lệ người tự tử hàng năm. Sở dĩ số người tự tử ở Sri Lanka có phần giảm là nhờ kết quả của những chiến lược quốc gia được bắt đầu từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước.

Kể từ đó, những người nào có ý định tự tử đều bị cho là phạm tội và những người đã thực hiện nhưng không thành sẽ bị bắt và đưa ra tòa, thường là sau khi họ được cấp cứu tại bệnh viện. Trung tâm phòng chống độc quốc gia của Sri Lanka cũng đề nghị chính phủ nước này cấm nhập khẩu các thuốc bảo vệ thực vật có độc tố cao và hạn chế người dân tiếp cận với các hoá chất độc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.