Sri Lanka dỡ bỏ tạm thời lệnh hạn chế đi lại trong nước

VOV.VN - Trong vòng 3 ngày kể từ ngày 21/6, người dân Sri Lanka được rời khỏi nhà để đi làm các công việc thiết yếu. Tuy nhiên, mỗi gia đình chỉ được tối đa 2 người ra khỏi nhà.

Nhà chức trách Sri Lanka ngày 21/06 đã dỡ bỏ tạm thời lệnh hạn chế đi lại trong nước, vốn được ban hành hồi tháng Năm. Tư lệnh Lục quân kiêm người đứng đầu Trung tâm Điều hành Quốc gia Phòng chống dịch bệnh Covid-19, tướng Shavendra Silva cho biết lệnh hạn chế đi lại trong nước sẽ được tạm dừng trong vòng 3 ngày kể từ ngày 21/6. Người dân được rời khỏi nhà để đi làm các công việc thiết yếu. Tuy nhiên, mỗi gia đình chỉ được tối đa 2 người ra khỏi nhà. Các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước cũng được yêu cầu hoạt động trở lại với số lượng nhân viên tối thiểu.

Tướng Lục quân Sri Lanka Shavendra Silva cho biết đảo quốc Nam Á này tiếp tục ghi nhận số lượng bệnh nhân mắc và tử vong vì Covid ở mức cao. Ông này cũng kêu gọi dân chúng hãy cư xử có trách nhiệm cho tới khi lệnh hạn chế đi lại được áp dụng trở lại vào đêm ngày thứ Tư (23/6).

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế Sri Lanka, các siêu thị trong cả nước có thể hoạt động với chỉ 25% công suất trong khi các hàng bán rau quả, tạp hóa chỉ được cho phép đón tiếp 3 người một lúc. Nhà hàng chưa được đón khách tới ăn còn tất cả các hoạt động tụ tập đông người, đám cưới tiếp tục bị dừng.

Sri Lanka đang trải qua làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ ba. Kể từ tháng Tư, nước này ghi nhận hơn 100.000 bệnh nhân mới, khiến hệ thống bệnh viện trong cả nước phải làm việc hết công suất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ hy vọng Sri Lanka cân nhắc an ninh hàng hải trong dự án cảng biển với Trung Quốc
Ấn Độ hy vọng Sri Lanka cân nhắc an ninh hàng hải trong dự án cảng biển với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ vẫn theo dõi sát tình hình liên quan tới dự án Thành phố Cảng Colombo mà Sri Lanka sẽ triển khai với sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Ấn Độ hy vọng Sri Lanka cân nhắc an ninh hàng hải trong dự án cảng biển với Trung Quốc

Ấn Độ hy vọng Sri Lanka cân nhắc an ninh hàng hải trong dự án cảng biển với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ vẫn theo dõi sát tình hình liên quan tới dự án Thành phố Cảng Colombo mà Sri Lanka sẽ triển khai với sự hỗ trợ của Trung Quốc.

Sri Lanka cấm mặc khăn choàng burqa của người Hồi giáo
Sri Lanka cấm mặc khăn choàng burqa của người Hồi giáo

VOV.VN - Chính phủ Sri Lanka ngày 13/3 đã ký thông qua các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ cực đoan hóa tại nước ngày. Theo đó, việc mang khăn choàng burqa của người Hồi giáo bị cấm ở Sri Lanka. Ngoài ra, hơn 1.000 trường Hồi giáo cũng sẽ bị cấm ở quốc gia Nam Á này.

Sri Lanka cấm mặc khăn choàng burqa của người Hồi giáo

Sri Lanka cấm mặc khăn choàng burqa của người Hồi giáo

VOV.VN - Chính phủ Sri Lanka ngày 13/3 đã ký thông qua các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ cực đoan hóa tại nước ngày. Theo đó, việc mang khăn choàng burqa của người Hồi giáo bị cấm ở Sri Lanka. Ngoài ra, hơn 1.000 trường Hồi giáo cũng sẽ bị cấm ở quốc gia Nam Á này.

Thủ tướng Pakistan thăm Sri Lanka, ca ngợi dự án hạ tầng với Trung Quốc
Thủ tướng Pakistan thăm Sri Lanka, ca ngợi dự án hạ tầng với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 24/2 khẳng định Dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan nằm trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc có thể mang lại lợi ích cho Sri Lanka.

Thủ tướng Pakistan thăm Sri Lanka, ca ngợi dự án hạ tầng với Trung Quốc

Thủ tướng Pakistan thăm Sri Lanka, ca ngợi dự án hạ tầng với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 24/2 khẳng định Dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan nằm trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc có thể mang lại lợi ích cho Sri Lanka.