Sri Lanka sẵn sàng cho cuộc bầu cử Tổng thống
Ngày mai (26/1), tại Sri Lanka sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, trong bối cảnh nước này kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 37 năm qua.
Chính phủ Sri Lanka đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử. Hơn 11.000 điểm bỏ phiếu thuộc 22 khu vực bầu cử ở Sri Lanka đã sẵn sàng đón cử tri đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Tổng thống. Khoảng 55 quan sát viên quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia đã bắt đầu nhiệm vụ theo dõi cuộc bầu cử.
![]() |
| Tổng thống Rajapaksa và ông Fonseka- hai ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử |
Chính phủ nước này cũng đã triển khai hơn 68.000 cảnh sát để bảo vệ an ninh cho bầu cử. Ngày 24/1, các ứng cử viên Tổng thống, trong đó hai ứng cử viên sáng giá là Tổng thống đương nhiệm Mahinda Rajapaksa và ông Sarath Fonseka, cựu tham mưu trưởng quân đội Sri Lanka xuất hiện trước công chúng, kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri nước này.
Ông Fonseka đã được cử tri chào đón tại Đền Kalaniya ở thủ đô Colombo khi ông tới cầu nguyện trước khi tham dự cuộc gặp với cựu Thủ tướng Sri Lanka, ông Ranil Wickremesinghe
Một diễn biến bất ngờ đã xảy ra trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này khi cựu Tổng thống Chandrika Kumaratunga ngày 24/1 đã quay sang ủng hộ ứng cử viên Fonseka, đối thủ đáng gờm nhất của đương kim Tổng thống Rajapaksa.
Phát biểu với báo giới, bà Kumaratunga, người được xem là một biểu tượng của đảng Tự do Sri Lanka -thành tố chính trong liên minh cầm quyền của Tổng thống Rajapaksa, đã chỉ trích chính quyền của ông Rajapaksa về tình trạng bạo lực, vi phạm luật pháp và trật tự xã hội hiện nay tại Sri Lanka và kêu gọi người dân bỏ phiếu cho Tướng về hưu Fonseka.
Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Rajapaksa cũng cầu nguyện và được lực lượng cử tri ủng hộ chào đón tại một sân vận động trong nhà ở thủ đô Colombo.
Cuộc bầu cử ngày 26/1 là cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 6 của Sri Lanka và là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi lực lượng nổi dậy Những con hổ giải phóng Tamil bị đánh bại tháng 5/2009, kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 37 năm./.
