Sự cố tại Nhật Bản không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
Theo một quan chức của Liên Hợp Quốc, cuộc khủng hoảng này chưa hoàn toàn chấm dứt nên vẫn còn sớm để có những đánh giá cuối cùng.
Chủ tịch Ủy ban khoa học Liên Hợp Quốc nghiên cứu về ảnh hưởng của các tia bức xạ, ông Wolfgang Weiss hôm 6/4 tuyên bố, các dữ liệu thu thập được hiện nay cho thấy, sự cố tại nhà máy hạt nhân Fukushima số 1, Nhật Bản không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe con người.
Theo ông, sự cố hạt nhân tại Nhật Bản không nghiêm trọng như sự cố tại nhà máy Chernobyl (Ukraine) năm 1986, song nghiêm trọng hơn nhiều so với sự cố tại nhà máy Three Miles Island năm 1979. Khoảng giữa hai thảm họa này có ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, song không gây nguy hại tới sức khỏe con người.
Ông Wolfgang Weiss tuyên bố, Cơ quan Liên Hợp Quốc này sẽ chính thức xem xét sự cố và các hậu quả của nó.
Cùng ngày, hơn 70 trường học tại thành phố Fukushima của Nhật Bản mở cửa trở lại kể từ sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/03.
Tại một trường tiểu học ở khu vực sơ tán ở thị trấn Narahamachi, một buổi lễ đã được tổ chức để chào đón các em học sinh trong ngày đầu trở lại trường. Các em học sinh ríu rít chuyện trò và làm quen với những bạn mới. Những học sinh này đã may mắn sống sót sau thảm hoạ kép vừa qua và được sống trong tình yêu thương của người thân và các thầy cô giáo.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết cuối tháng này sẽ bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho những người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố tại nhà máy Fukushima. Chính phủ Nhật Bản cũng đang soạn gói dự luật đặc biệt để giúp người dân tái thiết các khu vực bị thảm họa động đất và sóng thần./.