Sức ép quốc tế yêu cầu Tổng thống Bờ Biển Ngà từ chức
Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi đã cử phái đoàn gồm lãnh đạo 3 nước để thuyết phục ông Laurent Gbagbo từ chức, nếu không sẽ phải đối mặt với hành động vũ lực
Đây là động thái mới nhất cho thấy sức ép ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế và khu vực nhằm buộc ông Gbagbo phải rời bỏ chức vụ.
Đầu tuần tới, lãnh đạo ba nước Tây Phi gồm Benin, Sierra Leone và Cabo Verde sẽ tới Bờ Biển Ngà trong nỗ lực cuối cùng nhằm thuyết phục Tổng thống mãn nhiệm của nước này, ông Laurent Gbagbo, từ chức, nếu không sẽ phải đối mặt với hành động vũ lực.
Việc cử phái đoàn gồm lãnh đạo 3 nước tới Bờ Biển Ngà là một phần trong kế hoạch hành động vừa được lãnh đạo Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi thống nhất sau cuộc họp tại Nigeria cuối tuần này.
Thông cáo chung được ông Victor Gbeho, Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi, công bố sau hội nghị, nhấn mạnh: Tại cuộc họp cấp cao này, chúng tôi quyết định đưa ra động thái cuối cùng với ông Gbagbo bằng cách thúc giục ông ta tự tìm lối thoát trong hoà bình, chúng tôi sẽ cử một phái đoàn cấp cao tới Bờ Biển Ngà. Trong trường hợp ông Gbagbo không chấp hành yêu cầu này, chúng tôi sẽ không còn sự lựa chọn nào ngoài việc áp dụng những biện pháp khác, trong đó có cả việc sử dụng vũ lực hợp pháp nhằm thực hiện ý nguyện của người dân Bờ Biển Ngà.
Ngày 25/12, lễ Giáng sinh tại Bờ Biển Ngà đã diễn ra trong lặng lẽ và yên ắng vì phần lớn người dân đều ở trong nhà do lo ngại bạo lực. Một người dân ở thủ đô Abidjan của Bờ Biển Ngà cho biết, “đây là Giáng sinh tồi tệ nhất từ trước đến nay. Ngay cả trong Giáng sinh 2002 tình hình vẫn còn khá hơn, dù có nội chiến. Vấn đề chính lúc này là tất cả mọi người đều mệt mỏi. Hai Tổng thống, hai Chính phủ, đó là điều quá sức chịu đựng đối với người dân Bờ Biển Ngà.”
Liên Hợp Quốc cho biết, có ít nhất 14.000 người tị nạn đã rời bỏ Bờ Biển Ngà sang nước láng giềng Liberia vì tình hình bất ổn sau bầu cử làm ít nhất 200 người chết, khiến người ta lo sợ về khả năng bùng phát nội chiến đẫm máu như giai đoạn 2002-2003. Nếu tình hình tiếp tục kéo dài như hiện nay, số người tị nạn Bờ Biển Ngà có thể lên đến 30.000 người.
Trong tuyên bố mới nhất của mình, ông Gbagbo cho rằng, lời đe doạ của Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi là “không thoả đáng.” Bất chấp sức ép quốc tế, cùng những biện pháp trừng phạt cứng rắn như cấm đi lại và phong toả tài sản, Tổng thống mãn nhiệm của Bờ Biển Ngà, ông Gbagbo vẫn kiên quyết không bàn giao quyền lực cho đối thủ Alassane Ouattara sau cuộc bầu cử vòng 2 ngày 28/11 vừa qua. Liên Hợp Quốc, Mỹ và Liên minh Châu Âu cùng hầu hết các nước châu Phi đều công nhận ông Ouattar giành chiến thắng.
Ông Ouattar và nội các của mình đang hoạt động tại một khách sạn ở thủ đô Abidjan, dưới sự bảo vệ của 10.000 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc. Ông Gbagbo đã yêu cầu lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ phải rút khỏi Bờ Biển Ngà, nếu không muốn bị xem là những phần tử phiến loạn.
Liên Hợp Quốc đã bác bỏ yêu cầu này và đang xem xét tăng quân trong thành phần lực lượng gìn giữ hoà bình của mình tại Bờ Biển Ngà. Liên Hợp Quốc cũng cho biết, đã chấp nhận giấy ủy nhiệm ông Bamba, trợ lý của ứng cử viên tổng thống đắc cử Ouattar, làm phái viên của Bờ Biển Ngà. Động thái này nhằm giúp công nhận ông Oatara là nhà lãnh đạo hợp pháp của nước trồng cây ca cao lớn nhất thế giới này./.