Sudan cam kết một Chính phủ mở
Trong bài diễn văn mang tính hòa giải ngày 5/2, Tổng thống Sudan cam kết một tương lai tự do và một Chính phủ mở.
Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir đã đọc diễn văn trước đám đông người ủng hộ ở ngoại ô thủ đô Khartoum, trong đó có đề cập các cuộc biểu tình quy mô nhỏ ở Sudan và tình trạng nổi loạn ở nước láng giềng Ai Cập.
Những tuần gần đây, một số thanh niên Sudan tiến hành một loạt cuộc biểu tình ngắn ở khắp miền Bắc, phàn nàn về giá cả tăng, và kêu gọi chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền.
Những cuộc biểu tình này là hiệu ứng từ các cuộc nổi dậy ở Tunisia và Ai Cập.
![]() |
|
Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir (Ảnh: Reuters) |
Hiện Chính phủ của Tổng thống Bashir đang bị gia tăng sức ép cả về kinh tế lẫn chính trị trong thời gian chờ đợi miền Nam ly khai, thành quốc gia độc lập.
Trong cuộc trưng cầu ý dân tháng 1 vừa qua, người dân miền Nam Sudan đa số bỏ phiếu ủng hộ độc lập. Tổng thống Bashir cũng đã chấp nhận kết quả trưng cầu. Tuy nhiên, ông tuyên bố miền Bắc vẫn duy trì Luật Hồi giáo Sharia vì đại đa số dân cư là người Hồi giáo.
Mỹ cũng có nhiều đề xuất mang tính khích lệ như: đề xuất loại Sudan khỏi danh sách các nước tài trợ cho khủng bố, nếu xét thấy nước này tiến hành cuộc trưng cầu ý dân tự do và giải quyết xong cuộc xung đột ở Darfur; có thể giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Sudan hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do lạm phát tăng cao và thiếu ngoại tệ./.
