Sudan cảnh báo nguy cơ tái diễn nội chiến

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cảnh báo nguy cơ tái diễn nội chiến ở nước này nếu hai miền Nam - Bắc không giải quyết được các vấn đề then chốt trước khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho miền Nam

Tổng thống Bashir khẳng định cuộc trưng cầu sẽ thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên để tránh xảy một cuộc xung đột mới giữa 2 miền, trước hết cả 2 bên phải giải quyết ổn thỏa các tranh chấp về nguồn nước, nợ nần, chia sẻ nguồn dầu lửa, quyền công dân và vấn đề biên giới Bắc - Nam.

Ông Bashir cảnh báo rằng cuộc xung đột mới, nếu xảy ra, sẽ "nghiêm trọng hơn nhiều” so với cuộc nội chiến Bắc-Nam kéo dài 21 năm kết thúc năm 2005 đã làm 2 triệu người thiệt mạng và 4 triệu người phải đi lánh nạn.

Sudan đang đứng trước nguy cơ xung đột giữa hai miền Nam - Bắc (Ảnh: Reuters)

Cuộc trưng cầu ý dân được tiến hành theo Hiệp định hòa bình toàn diện năm 2005 chấm dứt nội chiến. Một phái đoàn Liên Hợp Quốc giám sát cuộc trưng cầu đã thực hiện chuyến thăm Sudan từ ngày 10-13/10 để khảo sát tình hình.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp Ngoại trưởng Sudan Ali Carti ngày 11/10 tại Khartoum, Trưởng phái đoàn Liên Hợp Quốc, ông Benjamin Mkaba, cho biết phái đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách công bằng, trung lập và độc lập.

Trong chuyến thăm, phái đoàn Liên Hợp Quốc có cuộc gặp với Ủy ban Trưng cầu ý dân miền Nam Sudan để xem xét công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu và gặp các quan chức Chính phủ Sudan.

Sudan có trữ lượng dầu khoảng 6 tỷ thùng, phần lớn nằm ở khu vực ranh giới hai miền Bắc-Nam, và việc phân chia nguồn thu từ khai thác dầu gây căng thẳng trong quá trình tiến tới cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho miền Nam.

Trong cuộc gặp phái đoàn Liên Hợp Quốc, nhà lãnh đạo chính quyền miền Nam, ông Salva Kiir đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình dọc biên giới trước cuộc bỏ phiếu, tuy nhiên phái đoàn Liên hợp quốc chưa cam kết việc này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Sudan Ali Carti tuyên bố Chính phủ không muốn nổ ra chiến tranh do cuộc trưng cầu, song sẽ không chấp nhận kết quả nếu có sự can thiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.