Sudan: Gần 30 người thiệt mạng do bạo động
Xung đột về gia súc giữa hai bộ lạc có tầm ảnh hưởng lớn ở miền Nam Sudan là nguyên nhân chính dẫn đến bạo động.
Người phát ngôn của lực lượng quân đội nhân dân giải phóng Sudan, Malaak Auyen Ajok vừa cho biết, xung đột về gia súc giữa hai bộ lạc có tầm ảnh hưởng lớn ở miền Nam Sudan hôm qua (05/5) đã khiến 26 người thiệt mạng. Ông Ajok cho biết, bộ lạc Nuer sinh sống ở hạt Mayom, bang Unity đã tấn công bộ lạc Dinka bang Warrap khiến 11 người dân bộ lạc Nuer và 15 người dân bộ lạc Dinka thiệt mạng, mà nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp liên quan đến gia súc. Tuy nhiên, ông Ajok không nêu rõ chi tiết về tranh chấp này.
Khu vực tự trị miền Nam Sudan đang trong quá trình phục hồi sau 22 năm nội chiến liên miên với khu vực miền Bắc vừa chấm dứt vào năm 2005, với hơn 2 triệu người thiệt mạng mà chủ yếu do xuất phát từ các nguyên nhân như: tín ngưỡng, tôn giáo, lí tưởng sống và các nguồn tài nguyên như dầu mỏ. Khu vực miền nam rộng lớn những nghèo khó của Sudan vào tháng 1 vừa qua đã tiến hành trưng cầu dân ý để xem là liệu có nên duy trì việc vẫn là một bộ phận của Sudan hay không.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, trong năm nay đã có hơn 400 người ở khu vực miền Nam Sudan thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến tranh chấp về gia súc./.