Sudan không muốn gây xung đột với Nam Sudan

Tranh cãi về vấn đề phân chia lợi nhuận từ khai thác và xuất khẩu dầu thô đã dẫn đến xung đột giữa Sudan và Nam Sudan từ nhiều năm nay.

Phát biểu trước Quốc hội tối 3/2, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cho biết, mặc dù hiện nay quan hệ giữa nước này và Nam Sudan trong tình trạng căng thẳng, nhưng Sudan không muốn gây xung đột với quốc gia láng giềng mới tuyên bố độc lập này.

Tổng thống Omar al-Bashir cho biết, lập trường nhất quán của Chính phủ Sudan là thông qua đàm phán giải quyết mâu thuẫn với Nam Sudan về vấn đề khí đốt. Việc Chính phủ Nam Sudan mới đây quyết định ngừng sản xuất và xuất khẩu dầu thông qua lãnh thổ Sudan là biện pháp không phù hợp, tác động xấu đền nền kinh tế của cả hai nước.

Vừa qua, hai nước đã không đạt được thoả thuận về vấn đề giá trung chuyển dầu mỏ qua lãnh thổ Sudan, do đó Chính phủ Nam Sudan quyết định ngừng mọi hoạt động sản xuất dầu. 

Kể từ ngày 9/7/2011, Cộng hòa Nam Sudan đã chính thức tách ra khỏi Sudan, trở thành một quốc gia độc lập, sau hai cuộc nội chiến kéo dài trên 50 năm làm hàng triệu người thiệt mạng. Sau đó, Nam Sudan đã tiếp quản tất cả cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc khai thác và xuất khẩu dầu mỏ của Sudan ở nước này và hai nước hiện vẫn tranh cãi nhau về việc phân chia lợi nhuận từ nguồn “vàng đen” này. Chi phí cho thuê đường ống dẫn dầu đóng góp phần lớn vào ngân sách Sudan, và khi Nam Sudan độc lập, Sudan mất đi nguồn thu khổng lồ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.