Sudan sửa Hiến pháp, chấm dứt tư cách thành viên của miền Nam
Chủ tịch Quốc hội Sudan, tuyên bố các thành viên SPLM sẽ không tham gia phiên họp và Quốc hội sẽ vẫn hoạt động cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ.
Ngày 21/2, Quốc hội Sudan sửa đổi Hiến pháp nước này, theo đó xóa bỏ tất cả những điều khoản liên quan đến miền Nam, đồng thời chấm dứt tư cách thành viên của miền Nam.
Động thái này diễn ra sau cuộc trưng cầu ý dân ở miền Nam Sudan hồi đầu tháng 1/201, trong đó 99% người dân khu vực này ủng hộ tách khỏi miền Bắc trở thành quốc gia độc lập.
Năm 2005, đảng Đại hội dân tộc (NCP) cầm quyền ở Khartoum đã ký thỏa thuận hòa bình với Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLM) thành lập Chính phủ và Quốc hội chung, chia sẻ lợi nhuận từ dầu mỏ và cam kết đến năm 2011 sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập cho miền Nam. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày 9/7 tới.
Bộ trưởng Tư pháp Sudan đã trình Hiến pháp mới lên Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Ahmed Ibrahim al-Tahir, một thành viên đảng Đại hội dân tộc, tuyên bố với báo giới rằng các thành viên SPLM sẽ không tham gia phiên họp Quốc hội vào tháng 4/2011 và Quốc hội sẽ vẫn hoạt động cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ nhưng chỉ với 351 nghị sĩ thay vì 450. Việc Quốc hội do đảng Đại hội dân tộc chi phối sửa đổi Hiến pháp mà không tham khảo ý kiến của SPLM, trong khi phải đến tháng 7/2011 miền Nam mới tách ra độc lập, đã gây phản ứng tức giận từ khu vực này.
Phó Chủ tịch Quốc hội Atem Garang, thuộc SPLM, cho rằng nếu thỏa thuận chia sẻ quyền lực chấm dứt trước thời hạn thì có thể thỏa thuận phân chia tài nguyên cũng như vậy. Theo thỏa thuận, thu nhập từ dầu mỏ ở miền Nam chia theo tỷ lệ khoảng 50/50. Người đứng đầu khu vực miền Bắc SPLM, ông Yasir Arman thì nói rằng động thái trên của Quốc hội vi phạm hiến pháp.
Trong một diễn biến liên quan, một quan chức cấp cao đảng Đại hội dân tộc, ông Rabie Abdel-Atti cho biết đương kim Tổng thống Omar Hassan al-Bashir sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2015. Theo quan chức này, việc Tổng thống Basia không tái tranh cử là chiến lược của đảng Đại hội dân tộc trong quá trình chuyển tiếp dân chủ, nhằm tạo ra bầu không khí chính trị lành mạnh và sự ổn định chính trị toàn diện./.