Syria: 50 người thiệt mạng trong "Ngày thứ Sáu giận dữ"
Chính phủ Syria cáo buộc tội phạm có vũ trang và âm mưu của các thế lực bên ngoài đã kích động bạo lực.
- Pháp - Italy kêu gọi LHQ giải quyết tình hình Syria
- Syria có lặp lại kịch bản Libya?
- Hội đồng nhân quyền LHQ thông qua Nghị quyết về Syria
Truyền hình Arab Al-Jazeera đưa tin, theo báo cáo của một nhóm nhân quyền, ít nhất 50 người đã thiệt mạng hôm qua (29/4) trong các cuộc biểu tình trong “Ngày thứ 6 giận dữ” tại hầu hết các thành phố trên khắp đất nước Syria.
![]() |
| Biểu tình lan rộng khắp Syria |
Biểu tình và tuần hành đã diễn ra tại thủ đô Damacus, thành phố Homs ở miền Trung, thành phố Baniya bên bờ Địa Trung Hải, thành phố Deir ez-Zor ở miền Đông, tỉnh Qamishli ở khu vực Đông Bắc cùng các khu vực có người Kurd chiếm đa số ở miền Bắc. Chính phủ Syria cáo buộc tội phạm có vũ trang và âm mưu của các thế lực bên ngoài đã kích động bạo lực tại quốc gia Trung Đông này.
Phản ứng trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Barak Obama cùng ngày đã ký lệnh trừng phạt đối với các quan chức Syria, trong đó lên án chính phủ nước này sử dụng vũ lực và kêu gọi ngừng ngay các hành động này. Tổng thống Bashar Al-Assad không nằm trong danh sách 5 quan chức mà Mỹ trừng phạt. Tuy nhiên, danh sách này bao gồm em trai của ông, Mahir AL-Assad và em họ ông, Atif Najib chỉ huy Sư đoàn thiết giáp thứ 4 của Syria. Các tổ chức mà Mỹ áp đặt trừng phạt bao gồm Cơ quan tình báo trung ương Syria (GID) và một nhánh của Lực lượng cách mạng hồi giáo Iran (IRGC). Trong khi đó. Liên minh châu Âu (EU) cũng đang gặp mặt tại thủ đô Brussels (Bỉ) để xem xét khả năng mở rộng trừng phạt Syria.
Trong bối cảnh này, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) đang tổ chức phiên họp đặc biệt về tình hình Syria ở Geneva (Thụy Sĩ). Trước đó hai ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) cũng đã mở cuộc họp về Syria nhưng không ra được tuyên bố vì sự chia rẽ trong quan điểm của các bên, giữa một bên là các nước phương Tây và bên kia là Nga và Trung Quốc - hai nước có quyền phủ quyết trong HĐBA. Hai nước này phản đối lập trường cứng rắn của phương Tây và cho rằng cần tiến hành "hỗ trợ có tính xây dựng" cho Syria để giúp các phe phái ở nước này giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại.
Trong ngày 29/4, khoảng 300 người Syria sống dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ đã phải lánh nạn sang nước láng giềng do tình hình bạo lực leo thang tại quốc gia Trung Đông này.
Người đứng đầu cư quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp Tổng thống Assad hôm 28/4 để thảo luận về những cải cách nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn tại đây. Kể từ khi làm sóng biểu tình nổ ra, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng lên tiếng kêu gọi nhà lãnh đạo Syria kiềm chế.
Quan hệ giữa 2 nước láng giềng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã từng trầm lắng trong lịch sử song được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây.
Đến nay đã có ít nhất 500 người Syria đã thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt giữ trong làn sóng biểu tình bạo động bùng phát từ giữa tháng 3 vừa qua./.
