Syria bác bỏ bình luận về tình trạng nội chiến
Hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria khẳng định: "Nói rằng Syria đang trong tình trạng nội chiến là phi thực tế….”
Ngày 13/6, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố bình luận của người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ - Herve Ladsous rằng Syria đang trong tình trạng nội chiến là "mô tả không thực tế" về cuộc xung đột này.
Ông Ladsous là quan chức LHQ đầu tiên công khai nói rằng Syria đang trong tình trạng nội chiến. Bày tỏ ngạc nhiên trước nhận định của ông Ladsous, Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi các quan chức LHQ nên "trung lập, khách quan và chính xác".
Hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria khẳng định: "Nói rằng Syria đang trong tình trạng nội chiến là phi thực tế. Những gì đang diễn ra ở Syria là một cuộc chiến chống các nhóm khủng bố vũ trang".
Tuyên bố cũng kêu gọi các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế "ngừng mọi hỗ trợ quân sự hoặc tài chính cho các nhóm khủng bố" đang hoạt động tại Syria và kêu gọi LHQ "có quan điểm rõ ràng chống lại các tội ác mà các nhóm vũ trang tiến hành".
Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng chống đối ở Syria?
Trong một phản ứng liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Nga - Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng chống đối ở Syria, làm trầm trọng thêm cuộc xung đột tại nước này.
Phát biểu trong một cuộc họp báo nhân chuyến thăm ngắn tới Iran, ông Lavrov nhấn mạnh rằng: "Việc này hoàn toàn khác với việc mà Mỹ đang làm khi cung cấp vũ khí cho phe đối lập tại Syria để lực lượng này sử dụng chống lại Chính phủ Syria".
Đây là lần đầu tiên Moscow trực tiếp chỉ trích Washington. Trước đó, Nga chỉ nói đến "các nước ngoài" đang hỗ trợ vũ khí cho phe đối lập tại Syria.
Ngoại trưởng Lavrov đưa ra cáo buộc trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ - Hillary Clinton cho biết, có thông tin nói rằng Nga bán máy bay lên thẳng tấn công cho chính quyền Syria, làm leo thang cuộc xung đột vốn đang rất nghiêm trọng tại nước này.
Đáp lại tuyên bố của bà Clinton, ông Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow chỉ chuyển cho Damascus "các loại vũ khí thông thường" liên quan đến công tác phòng không và việc này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo các chuyên gia phân tích quân sự cấp cao, có thể bà Clinton đang nói tới những máy bay mà Moscow bán cho Syria từ thời Liên Xô trước đây và đang được sửa chữa theo hợp đồng tại Nga.
Theo các quan sát viên quốc tế, ít nhất 14.100 người đã thiệt mạng trong 15 tháng diễn ra làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Syria. Nga đang nỗ lực tổ chức một hội thảo quốc tế về Syria, có thể bao gồm một số quốc gia có ảnh hưởng đến cuộc xung đột này, như Iran. Tuy nhiên, Mỹ, Anh và Pháp phản đối sự tham gia của Iran./.