Syria bác bỏ tin điều tàu chiến tới trấn áp biểu tình
Những thông tin nói rằng tàu chiến của lực lượng chính phủ đã nã pháo vào một số khu vực trong thành phố cảng Latakia là "hoàn toàn bịa đặt".
Hãng thống tấn chính thức SANA của Syria ngày 15/8 dẫn nguồn tin quân sự nước này khẳng định những thông tin nói rằng tàu chiến của lực lượng chính phủ đã nã pháo vào một số khu vực trong thành phố cảng Latakia là "hoàn toàn bịa đặt".
Nguồn tin trên nhấn mạnh tàu chiến của lực lượng chính phủ đến Latakia để thực thi nhiệm vụ bảo vệ bờ biển và ngăn chặn buôn lậu vũ khí tuồn vào trong nước bằng đường biển.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có tin nói rằng lực lượng chính phủ Syria đã điều tàu chiến đến Latakia để trấn áp người biểu tình, khiến hàng nghìn người hoảng loạn chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn.
Hiện chính phủ Syria đang chịu sức ép ngày càng tăng của các nước Phương Tây đòi chấm dứt các hành động bạo lực đối với người biểu tình, tiến hành cải cách và đối thoại rộng rãi với lực lượng chống chính phủ.
Ngày 15/8, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã "mất tính" hợp pháp".
Cùng ngày, Thủ tướng Marouf Bakhit đã điện đàm với Thủ tướng Syria Adel Safar, kêu gọi tiến hành cải cách và đối thoại ở Syria để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như đảm bảo an ninh, sự ổn định, toàn vẹn lãnh thổ và đoàn kết.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cảnh báo quan hệ giữa hai nước sẽ bị ảnh hưởng nếu tình hình ở Syria không được cải thiện.
Ngày 15/8, Bộ Chỉ đạo giải quyết tình trạng khẩn cấp và thảm họa (AFAD) của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có 9.409 người Syria hồi hương sau khi chạy sơ tán sang nước này, và hiện chỉ còn 6.973 người đang ở trong các lán trại do Hội Chữ thập Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ lập tại một số địa điểm trên nước này.
** Ngày 16/8, Philippines đã khuyến cáo khoảng 17.000 công dân nước này, phần lớn làm người giúp việc ở Syria nên rời khỏi quốc gia Trung Đông này do tình trạng bạo lực gia tăng, đồng thời cho biết, Manila sẽ lo khoản chi phí hồi hương cho họ.
Hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu phòng thông tin công cộng thuộc Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết, Đại sứ quán nước này tại Damacus đã được lệnh "tăng cường nỗ lực giúp đỡ những người Philippines và thuyết phục họ giờ là thời điểm để cân nhắc việc rời khỏi Syria". Trước đó hồi tháng Hai, Philippines đã sơ tán các công nhân ở Libya./.