Syria cân nhắc sử dụng vũ khí hóa học?
Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí hóa học là kế sách cuối cùng để chính quyền của Tổng thống Assad chống lại quân nổi dậy.
Ngày 16/7, cựu Đại sứ Syria tại Iraq Nawaf Fares cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ sử dụng vũ khí hóa học chống lại lực lượng đối lập và có thể đã triển khai chúng.
Ông Fares, chính trị gia tên tuổi nhất chạy sang phe nổi dậy kể từ khi cuộc nổi dậy chống ông Assad bùng phát, đã tuyên bố những ngày tháng cầm quyền của ông Assad sắp sửa chấm dứt, song cảnh báo rằng ông này sẽ sẵn sàng “diệt trừ toàn thể nhân dân Syria” để níu giữ quyền lực.
![]() |
| Vũ khí hoá học của Syria (Ảnh: Veterans Today) |
Syria có một kho vũ khí hóa học lớn và các quốc gia láng giềng ngày càng lo ngại về những gì sẽ xảy ra với số vũ khí này nếu Chính phủ của ông Assad bị lật đổ. Kết cục này là điều không thể tránh khỏi.
Phát biểu từ Qatar, ông Fares nhấn mạnh: “Việc chính phủ này sụp đổ trong một thời gian ngắn là điều tuyệt đối chắc chắn. Chúng tôi mong rằng khoảng thời gian này sẽ ngắn ngủi để giảm bớt những hy sinh mất mát”.
Thông tin Damascus có thể sử dụng vũ khí hóa học để chống lại cuộc nổi dậy diễn ra trên khắp đất nước, ngay lập tức, phía Mỹ đã cảnh báo chính quyền Syria về những hậu quả chết người của hành động liều lĩnh này.
Sky News ngày 14/7 dẫn lời một “nguồn tin tình báo” nói nhiều vũ khí hóa học đã được quân đội Syria chuyển đến khu vực thành phố Homs. Homs hiện là trung tâm nổi dậy và nơi tuyển dụng chính quân nổi dậy chống chế độ hiện hành.
Hầu hết các nhà phân tích cho rằng, Syria phát triển vũ khí hóa học để ngăn chặn Israel sử dụng vũ khí hạt nhân. Với tình trạng đào tẩu ngày càng tăng và các biện pháp trừng phạt bắt đầu phát huy tác dụng, Tổng thống Assad có thể liều lĩnh sử dụng vũ khí hóa học để nhanh chóng kết liễu cuộc nổi dậy. Có thể, Damascus cho rằng vũ khí hóa học chính là phương tiện hữu hiệu cuối cùng, sau khi không thể trấn áp nổi quân nổi dậy bằng xe tăng, trọng pháo.
Chỉ có điều, sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân nổi dậy sẽ khiến cho phương Tây có cớ để can thiệp quân sự vào Syria. Tuy nhiên, có lẽ đối với Tổng thống Assad, sự tồn tại của chế độ mới là mối quan tâm hàng đầu, còn hơn cả mối lo can thiệp quân sự của nước ngoài./.
