Syria cáo buộc Mỹ đứng sau các vụ bạo động

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc Mỹ mưu toan nhằm quốc tế hóa vấn đề Syria.

Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục chịu thêm những áp lực mới khi Mỹ và phương Tây tỏ ý nghi ngờ độ chính xác báo cáo của các quan sát viên Liên đoàn A rập đưa ra. Trong khi đó, phe đối lập tiếp tục tố cáo chính quyền đàn áp người biểu tình và đòi Liên đoàn A rập rút phái đoàn quan sát viên.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn liên tiếp nổ ra tại nhiều địa phương ở Syria (Ảnh: Reuters)
Sau tuần làm việc đầu tiên, các quan sát viên của Liên đoàn A rập xác nhận, quân đội chính phủ đã rút khỏi các khu dân cư và tình hình tại một số điểm nóng ở Syria khá yên tĩnh.

Tổng thư ký Liên đoàn A rập Nabil El-araby thừa nhận vẫn còn “một số vụ bắn tỉa” nhưng nhấn mạnh đoàn quan sát viên đã khiến chính quyền Syria có một số nhượng bộ quan trọng như rút vũ khí hạng nặng ra khỏi các thành phố, thả hàng ngàn tù nhân.

Tuy nhiên, trái với những quan điểm lạc quan từ phía Liên đoàn A rập, phe đối lập tại Syria, dưới sự hậu thuẫn của phương Tây đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phái đoàn quan sát viên làm việc “thiếu chuyên nghiệp”.

Họ cho rằng, đoàn quan sát viên chỉ chứng kiến những sự việc do chính quyền dàn dựng. Phương Tây cũng tố cáo chính quyền Syria đánh lừa quan sát viên bằng cách đưa họ tới những khu vực mà dân chúng ủng hộ chính quyền, hoặc đưa đến những khu vực yên ổn, thậm chí là đổi biển ghi tên phố, khiến phái đoàn nhầm lẫn đâu là điểm nóng cần đến.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe tỏ ý nghi ngờ về hiệu quả của đoàn quan sát viên: “Tình hình ở Syria là không thể chấp nhận. Liên đoàn A rập có sứ mệnh thực hiện sáng kiến giám sát nhưng các quan sát viên không được phép làm việc theo ý muốn mà công việc của họ bị chính quyền Syria thao túng. Chúng tôi hy vọng Liên đoàn A rập có mục tiêu rõ ràng và nếu những mục tiêu này không được đáp ứng, chúng tôi sẽ làm vệc với Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Syria”.

Người phát ngôn Nhà trắng Jay Carney tuyên bố, nếu sáng kiến của Liên đoàn A rập không được thực hiện, cộng đồng quốc tế sẽ phải xem xét các biện pháp mới để buộc chính quyền Syria ngừng bạo lực. Mỹ cử Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Cận Đông, Giphri Phenman đến Cairo để tham vấn với Liên đoàn A rập về tình hình Syria.

Hành động này của Mỹ và phương Tây đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdisi cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc của Liên đoàn A rập.

Ông này chỉ trích Mỹ đứng đằng sau các vụ bạo lực ở Syria, rằng sự xuất hiện của quan chức Mỹ tại Liên đoàn A rập là một sự “can thiệp trắng trợn” vào công việc của tổ chức này và là một mưu toan nhằm quốc tế hóa vấn đề Syria.

Theo giới quan sát, việc Mỹ và phương Tây nghi ngờ về vai trò của các quan sát viên Liên đoàn A rập rất có thể khiến khối này sẽ quyết định rút các quan sát viên ra khỏi Syria, có thể vào ngay cuối tuần này.

Nếu kịch bản này xảy ra, vấn đề của Syria sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng bảo An. Tuy nhiên, cho đến lúc này, ngay tại Hội đồng Bảo an LHQ vẫn chưa hết tranh cãi về một nghị quyết trừng phạt đối với quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.