Syria có thể xây dựng lò phản ứng hạt nhân
IAEA nói rằng một địa điểm tại Syria bị các máy bay chiến đấu Israel ném bom vào năm 2007, có thể là một lò phản ứng hạt nhân.
Ngày 24/5, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ đang điều tra những tuyên bố của Mỹ rằng Syria xây dựng lò phản ứng hạt nhân bí mật với sự giúp đỡ của CHDCND Triều Tiên.
IAEA nói rằng một địa điểm tại Syria bị các máy bay chiến đấu Israel ném bom vào năm 2007, có thể là một lò phản ứng hạt nhân. Báo cáo của IAEA về Syria được tiến hành sau một thời gian các cuộc điều tra bị cản trở, và có thể tăng áp lực lên Syria.
Syria cho biết địa điểm bị máy bay Israel ném bom, gần khu vực Deir Alzour, chỉ là một cơ sở quân sự không còn sử dụng. Syria cũng bác bỏ việc có liên quan hạt nhân tới CHDCND Triều Tiên.
Tuy nhiên, IAEA nói rằng tòa nhà bị ném bom tương tự kiểu dáng và kích cỡ của một lò phản ứng nhân, và những mẫu vật được lấy từ địa điểm này cho thấy sự liên quan đến các hoạt động hạt nhân.
Trong một diễn biến khác, Syria chỉ trích lệnh trừng phạt mới của Liên minh Châu Âu chống lại nước này, trong đó bao gồm cả Tổng thống Bashar Al Assad. EU cho rằng các biện pháp này nhằm mục tiêu an ninh và ổn định cho Syria.
Ngoại trưởng Syria Walid Al Mouallem nói rằng EU đã sai khi áp đặt lệnh trừng phạt Tổng thống nước này. Ông cho rằng điều này gây hại cho lợi ích của EU và Syria, cũng như can thiệp vào công việc nội bộ nước này gây mất ổn định.
Trong bài phát biểu chính thức trên truyền hình nước này, ông Mouallem nói rằng Damacus sẽ không đứng yên. Ông cho rằng sẽ có thêm các bước chống lại Syria nhưng bất kỳ bước nào không được sử dụng quân sự. Ngoại trưởng Mouallem tin tưởng Syria sẽ vượt qua khủng hoảng này mạnh mẽ và ông Assad vẫn là Tổng thống.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton nói rằng khoảng 1.000 người đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình ở nước này hồi tháng 3 tới nay. Phát biểu sau cuộc họp với Ngoại trưởng Anh ở London, bà Clinton thông báo hai bên đồng ý gửi thông điệp tới Tổng thống Assad. Thông điệp kêu gọi ông Assad tôn trọng nguyện vọng của nhân dân và ngừng ngay sự tàn bạo, giết người, cũng như thả tự do cho những người bị bắt giữ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của EU là đúng và nói rằng các cuộc đàn áp ở Syria vẫn tiếp tục.
Tại Brusells, Ngoại trưởng Hà Lan cho rằng điều quan trọng là gây sức ép để đảm bảo cho sự thay thổi căn bản ở Syria. Ông nói rằng các biện pháp áp đặt trừng phạt Tổng thống Assad cho thấy các chính sách đàn áp và bạo lực của Syria không được ủng hộ./.