Syria - Điểm nóng về bất ổn tại Trung Đông

Trong khi tình hình bạo lực tại Syria vẫn chưa giảm bớt thì vũ khí vẫn tiếp tục được đưa vào quốc gia này. Điều này càng khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về một viễn cảnh hòa bình tại Syria ngày càng xa rời.

Báo cáo mới nhất ngày 16/5 của hội đồng các chuyên gia giám sát về trừng phạt thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc biết, Iran đang xuất khẩu vũ khí cho Chính phủ Xyri.

 Báo cáo này khẳng định, Syria vẫn là điểm đến hàng đầu để Iran vận chuyển vũ khí, bất chấp một lệnh cấm bán vũ khí mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp dụng đối với nước Cộng hoà Hồi giáo này. Theo đó trong năm 2011, trong 3 chuyến tàu chở vũ khí của Iran thì có tới 2 chuyến tàu chở vũ khí sang Syria.

Các loại vũ khí mà Iran cố gắng chuyển đến Syria trước khi lô hàng bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu bao gồm súng trường, súng máy, vật liệu nổ, kíp nổ, trọng pháo cỡ 60mm và 120mm cùng nhiều khí tài khác.

Trong khi đó, Tờ Bưu điện (Washington Post) ngày 16/5 đưa tin, lực lượng chống Chính phủ ở Syria sẽ nhận được một số lượng lớn vũ khí, bao gồm cả vũ khí chống tăng, với sự hỗ trợ từ Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức của chính quyền Tổng thống Obama khẳng định, Mỹ không trực tiếp cung cấp vũ khí hay tài trợ cho Syria mà chỉ thông qua các quốc gia vùng Vịnh.

Tờ báo này cũng cho biết thêm, Mỹ cũng tăng cường liên hệ với phe chống Chính phủ Syria và quân đội trong khu vực đóng vai trò là đồng minh với lực lượng chống Chính phủ, nhằm hình thành mạng lưới hỗ trợ phe đối lập Syria từ bên ngoài.

Cùng ngày, Tổng thống Syria Al-Assad đã cáo buộc những quốc gia Arab hậu thuẫn cho phe đối lập nhằm buộc ông phải từ bỏ quyền lực. Tổng thống Assad cảnh báo, những quốc gia “reo rắc tình trạng hỗn loạn” tại Syria có thể sẽ rước lấy tai họa.

Ngoài ra, ông Assad cũng thúc giục Pháp dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Francois Hollande thay đổi chính sách của nước này ở Trung Đông và thế giới Arab.

Phát biểu trong tại buổi phỏng vấn kênh truyền hình TV24 của Nga, ông Assad nói: “Tôi chắc rằng Tổng thống Pháp cũng như những vị Tổng thống khác đều nghĩ đến lợi ích của nước mình. Những gì đang diễn ra ở Trung Đông như tình trạng hỗn loạn, khủng bố, đều ảnh hưởng xấu đến châu Âu”.

Trong buổi phỏng vấn, Tổng thống Syria cho biết các biện pháp cấm vận của phương Tây đang ảnh hưởng đến kinh tế Syria, nhưng Damascus sẽ vẫn tồn tại vì nước này có mối quan hệ tốt với các nước không phải là phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.