Syria hồi đáp đề xuất 6 điểm của Đặc phái viên Kofi Annan
Người phát ngôn của đặc phái viên Kofi Annan cho biết, ông Annan đang xem xét hồi đáp của Syria và sẽ sớm trả lời.
Người phát ngôn của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab (AL) về vấn đề Syria Kofi Annan cho biết, Syria đã hồi đáp lần hai về đề xuất 6 điểm của ông Annan nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 1 năm qua tại nước này.
Tuy nhiên, người phát ngôn không cho biết chi tiết câu trả lời của Syria, chỉ nói rằng ông Annan "đang xem xét hồi đáp của Syria và sẽ sớm trả lời".
![]() |
| Đặc phái viên Kofi Annan trong cuộc gặp với Tổng thống Syria al-Assad (Ảnh: AFP) |
Tuy nhiên, đề xuất của ông Annan không đặt ra thời hạn nào cho chính quyền Syria thực hiện các yêu cầu đó, cũng như không kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức.
Giới chức Syria đã đưa ra hồi đáp đầu tiên vào giữa tháng 3, song ông Annan đang tìm kiếm thêm thông tin từ phía Damascus.
Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc hôm 26/3 nhằm tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của nước này cho sứ mệnh hòa bình của mình trong vấn đề Syria, Đặc phái viên Annan nhận định rằng, chính quyền của Tổng thống Assad không thể chống lại "luồng gió thay đổi" hiện nay, song còn quá sớm để đưa ra một lộ trình cho một giải pháp hòa bình. Ông Annan cho rằng sẽ là "không chính xác nếu đặt ra bất cứ thời hạn chót nào" để chấm dứt tình trạng bạo lực ở Syria.
Theo ông, chỉ người dân Syria mới có thể quyết định số phận Tổng thống Assad và ông kêu gọi các bên đối lập tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Dự kiến, đặc phái viên Annan sẽ gặp các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh trong ngày 27/3.
Trong phát biểu liên quan đến tình hình Syria ngày 26/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, hành động của cộng đồng quốc tế là cần thiết để giúp giải tỏa khủng hoảng Syria, thúc đẩy đối thoại chính trị, giải quyết các bất đồng, cũng như duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông.
“Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với các bên và sẽ đóng vai trò tích cực, xây dựng trong tìm kiếm giải pháp hòa bình và thích hợp cho tình hình Syria. Trung Quốc đánh giá cao và ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của đặc phái viên chung Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan. Trung Quốc hy vọng sẽ thảo luận với ông Annan về một giải pháp chính trị cho khủng hoảng Syria trong chuyến thăm của ông tới Trung Quốc”, ông Hồng Lỗi nhấn mạnh.
Trước Trung Quốc, ông Annan đã giành được ủng hộ từ Nga. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 25/3 đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sứ mệnh của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab, đồng thời nhấn mạnh rằng sứ mệnh của ông Annan có thể là "cơ hội cuối cùng" để Syria ngăn ngừa một cuộc nội chiến đẫm máu hơn.
Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại Seoul, Hàn Quốc, Tổng thống Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã nhất trí ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu ở Syria và đảm bảo một chính phủ "hợp pháp" nước này.
Ngoại trưởng Iraq Hoshiyar Zebari cũng tuyên bố ủng hộ giải pháp chính trị cho Syria. Ông nhấn mạnh, Iraq ủng hộ nỗ lực của cộng đồng quốc tế tìm kiếm giải pháp hòa bình và sự chuyển giao quyền lực theo đúng hiến pháp tại Syria.
Ông Zebari nói: “Giải quyết vấn đề Syria là một trách nhiệm không thể thiếu của thế giới Arab. Trên thực tế, Syria có thể đi theo giải pháp chính trị và chuyển giao quyền lực với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc. Kế hoạch của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria Kofi Annan có thể là nền tảng thống nhất cho những bước đi tiếp theo để giải quyết khủng hoảng Syria. Nếu Syria không chấp nhận kế hoạch này, sẽ phải có một nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an”.
Ngoại trưởng Iraq cũng cho biết tại Hội nghị Cấp cao Arab (diễn ra từ 27-29/3 tại Iraq), các nhà lãnh đạo Arab sẽ không kêu gọi Tổng thống Al-Assad từ chức nhưng sẽ bày tỏ sự ủng hộ với việc chuyển giao quyền lực tại nước này do người Syria tiến hành. Hội nghị Cấp cao Arab dự kiến cũng sẽ thông qua đề xuất hòa bình 6 điểm của đặc phái viên Annan.
Ngày 26/3, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng đã tuyên bố NATO sẽ không can thiệp quân sự tại Syria. Ông Rasmussen cũng hối thúc Chính phủ Syria “đáp ứng các yêu cầu hợp pháp của người dân để mang tự do và dân chủ” tới nước này.
Trong một diễn biến liên quan, hôm nay (27/3), các phe phái đối lập ở Syria nhóm họp một lần nữa tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đạt được sự nhất trí với các mục tiêu chung trước khi diễn ra hội nghị "Những người bạn của Syria". Các cuộc thảo luận không chính thức đã được các phe phái tiến hành từ cuối tuần qua song đàm phán chỉ chính thức bắt đầu từ ngày 27/3.
Hội nghị "Những người bạn của Syria" diễn ra lần đầu cuối tháng 2 vừa qua với sự tham dự của khoảng 60 nước, hội nghị lần thứ hai này sẽ khai mạc ngày 31/3 tới ở Istanbul.
Theo các nhà hoạt động, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Syria ở mức độ nghiêm trọng. Chính quyền Syria đã áp đặt lệnh cấm xuất cảnh với tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18-42. Trước tình hình này, Thổ Nhĩ Kỳ và Nauy hôm 26/3 thông báo đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Damascus vì các lý do an ninh, sau khi nhiều quốc gia khác cũng có động thái tương tự do quan ngại an ninh hoặc nhằm phản đối chính quyền Syria./.
