Syria: Hội đồng Bảo an “nóng” và bế tắc
HĐBA không thể thông qua Nghị quyết về Syria khi các thành viên chủ chốt không thể thương lượng.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiều thứ Tư (1/2) có phiên họp kín thảo luận về dự thảo Nghị quyết về Syria. Cuộc họp đã không đạt được thoả thuận nào về vấn đề này.
Dự thảo Nghị quyết do Liên đoàn Arab và châu Âu đề xuất, được hậu thuẫn bởi Anh, Pháp và Đức, đã được trình bày với Hội đồng trong phiên họp kín.
Dự thảo kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch của Liên đoàn Arab, yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bàn giao quyền lực cho phó của ông để cuộc bầu cử mới có thể được tổ chức.
Nhưng HĐBA không thể thông qua ngay Nghị quyết về Syria khi các thành viên chủ chốt không thể hòa giải.
![]() |
| Bạo lực leo thang ở Syria |
Nga, nắm giữ quyền phủ quyết trong HĐBA cho biết hôm thứ Tư rằng, nước này sẽ phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào về Syria nếu dự thảo được coi là "không thể chấp nhận được".
"Nếu dự thảo làm trầm trọng thêm xung đột tại Syria, chúng tôi sẽ không chấp nhận”- Đại sứ của Nga tại Liên Hiệp Quốc Churkin nói.
Ông cũng cảnh báo rằng một giải pháp không thoả đáng có thể dẫn đến "một cuộc khủng hoảng khu vực sâu sắc". Nga đã phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt đơn phương vào Syria và áp lực yêu cầu Tổng thống Syria Assad từ chức.
Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra một sáng kiến hòa bình, đề xuất rằng Moscow sẵn sàng là địa điểm cho một cuộc đối thoại giữa quan chức Syria và phe đối lập. Đề xuất được Damascus chấp thuận, nhưng bị phe đối lập từ chối.
"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào một cách chính thức và tôi nghĩ rằng, đề xuất này cũng không hơn một nỗ lực để tác động tới HĐBA. Nhưng tôi nói rõ ràng rằng, quan điểm của chúng tôi là không thay đổi, không có đối thoại với Tổng thống Bashar al-Assad”, ông Abdel BaseT Seda, một thành viên của Ủy ban điều hành Hội đồng quốc gia Syria, nói với Reuters.
Trong khi đó, Hoa Kỳ bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng kế hoạch của Liên đoàn Arab kêu gọi ông Assad nhường lại quyền lực cho phó của ông.
"Theo kế hoạch các Liên đoàn Arab, Syria cũng phải thả tất cả các công dân bị giam giữ, trả lại quân đội và lực lượng an ninh doanh trại của họ, và cho phép các nhà báo, nhân viên cứu trợ nhân đạo truy cập thông tin đầy đủ và không bị cản trở, theo dõi"- Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết.
![]() |
| Ông Li Baodong, đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Trung Quốc phản đối việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Syria |
Trung Quốc, cũng là một thành viên thường trực của HĐBA, hy vọng “sẽ đạt được một giải pháp hiệu quả cho các cuộc khủng hoảng tại Syria"- ông Li Baodong, đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết.
Ông cũng cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc sử dụng vũ lực để "thay đổi chế độ" và các hành động vi phạm nguyên tắc của Hiến chương LHQ và các chỉ tiêu cơ bản hướng dẫn quan hệ quốc tế.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo công dân nước này tránh đi du lịch đến Syria trong thời gian này và đôn đốc các công ty Trung Quốc ở Syria tăng cường an ninh.
Về phía mình, Syria khẳng định lại từ chối bất kỳ quyết định nào bên ngoài Liên đoàn Arab. Phát biểu tại cuộc họp thứ ba giữa HĐBA và Liên đoàn Arab, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar al-Jafari cho biết, dự thảo Nghị quyết, nếu được thông qua, sẽ là "vi phạm trắng trợn" chủ quyền của Syria, can thiệp công việc nội bộ của Syria, và vi phạm Hiến chương của Liên đoàn Arab.
Các cuộc đàm phán kín kết thúc mà không có một thỏa thuận cuối cùng và sẽ tiếp tục vào thứ Năm (2/2, theo giờ địa phương). Dự thảo sẽ được cập nhật để phản ánh các cuộc thảo luận thứ tư, nhiệm vụ nói là "thay vì xây dựng."
"Còn quá sớm để nói rằng liệu có đạt được thỏa thuận hay không", Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice nói với báo chí, và nói thêm: "Đã trải qua một thời gian dài để Hội đồng hành động có ý nghĩa"./.

