Syria không định triển khai quân đội tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Syria lấy làm tiếc về việc quân đội nước này bắn hạ một chiếc đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/6.

Trong một trả lời phỏng vấn được công bố ngày 3/7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bày tỏ sự lấy làm tiếc về việc quân đội nước này ngày 22/6 bắn hạ một máy bay chiến đấu F-4 của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định, người dân Thổ Nhĩ Kỳ và người dân Syria là ”bạn bè”.

Tổng thống Assad cho rằng, chiếc máy bay đã bay vào khu vực hành lang hàng không nơi không quân Israel từng 3 lần bay vào. Syria hoàn toàn lấy làm tiếc về sự cố này vì nó đang làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước.

Trong phát biểu của mình, ông Assad cũng bác bỏ những cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, quân đội Syria cố tình bắn hạ một chiếc máy bay đang tham gia sứ mệnh huấn luyện trên bầu trời Địa Trung Hải.

Theo ông Assad, một nước đang trong tình trạng chiến tranh luôn hành động theo cách này, chiếc máy bay bay với tọa độ rất thấp và đã bị bắn hạ do bị hiểu nhầm là một máy bay của Israel. Quân đội Syria không có radar và vì thế không thể biết chiếc máy bay thuộc nước nào.

Tuy nhiên, ông Assad một lần nữa cho rằng, nếu chiếc F-4 này bị bắn trên không phận quốc tế như Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, thì Syria sẽ không ngần ngại đưa ra lời xin lỗi. Và Syria cũng không có ý định triển khai quân đội tại biên giới, cho dù Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có làm điều gì.

Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang leo thang nhanh chóng. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cho biết ngày 1/7, máy bay chiến đấu của nước này đã xuất kích ngay sau khi phát hiện trực thăng của Syria tiến sát tới đường biên giới giữa hai nước.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan lên tiếng bác bỏ thông tin đăng tải trên Nhật báo Wall Street (của Mỹ) rằng chiếc F-4 của nước này bị bắn rơi trên không phận Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.