Syria không liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon
Thủ tướng Lebanon ông Saad Hariri ngày 6/9 có một tuyên bố đảo ngược gây bất ngờ khi nói rằng, sẽ là sai lầm nếu buộc tội Syria liên quan đến vụ đánh bom xe tải năm 2005 làm cha ông thiệt mạng.
Đồng thời ông Hariri khẳng định lời buộc tội đó mang động cơ chính trị. Cựu Thủ tướng bị ám sát Rafik Hariri là một chính khách có chủ trương hạn chế tầm ảnh hưởng của Syria ở Lebanon.
Nhiều tháng sau cái chết của cha, ông Saad Hariri buộc tội Syria có trách nhiệm trực tiếp về vụ ám sát cha ông và một số quan chức có tư tưởng chống Syria.
Các chính khách Lebanon (phe chống Syria) cũng buộc tội Syria đứng đằng sau vụ ám sát, và kích động hàng trăm ngàn người xuống đường tham gia phong trào biểu tình.
Cuối cùng Syria buộc phải rút binh sỹ khỏi Lebanon và chấm dứt vai trò ảnh hưởng của Syria vốn đã có hàng chục năm đối với quốc gia láng giềng này.
Hơn 5 năm đã trôi qua sau vụ ám sát làm rung chuyển Lebanon, cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn trái ngược về thủ phạm thực sự đứng đằng sau vụ này. Toà án LHQ (trụ sở tại Hà Lan) đã được thành lập nhưng chưa nêu danh được bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào vào diện nghi vấn. Tháng 7 vừa qua, Thủ lĩnh Hezbollah tại Lebanon thông báo ông biết toà án sẽ kết tội một số thành viên của Hezbollah nhưng ông bác bỏ lời buộc tội và cho rằng, toà án không đáng tin cậy.
Trong một tuyên bố nhằm cải thiện quan hệ với Syria, Thủ tướng Saad Hariri hôm qua cho rằng, việc xác định thủ phạm giết cha ông nên dành cho Toà án Quốc tế. Việc Thủ tuớng Hariri bác bỏ thẳng thừng vai trò của Syria đã loại bỏ một rào cản lớn nhằm đưa Syria và Lebanon xích lại gần nhau hơn.
Syria vẫn tiếp tục có ảnh hưởng tại Lebanon thông qua việc ủng hộ Hezbollah, hiện đã là một đối tác trong chính phủ đoàn kết dân tộc mong manh ở Lebanon. Chỉ trong vài năm gần đây, Hezbollah đã giành khá nhiều quyền lực chính trị trong đó có quyền phủ quyết đối với các quyết định của chính phủ./.