Syria: Lệnh ngừng bắn mong manh

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cho rằng, chính phủ Syria cần chứng minh hành động đi đôi với lời hứa.

Lệnh ngừng bắn ở Syria đã được tuân thủ trong ngày đầu tiên 12/4. Tình hình bạo lực có phần lắng dịu, song các cường quốc phương Tây kêu gọi có hành động nhanh chóng để triển khai phái bộ quan sát viên tới giám sát lệnh ngừng bắn được cho là rất mong manh tại Syria.

Phe đối lập kêu gọi biểu tình như một phép thử chính quyền Syria (Ảnh: Reuters)
Mọi con mắt đang nhìn về Syria

Báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong hội nghị trực tuyến từ Geneve (Thuỵ Sỹ), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, tình hình khá yên ắng. Cả chính quyền và phe đối lập ở Syria đã giảm các hành động bạo lực. Tuy nhiên, ông cho rằng, chính quyền Syria vẫn chưa tuân thủ đầy đủ các điều khoản của kế hoạch hoà bình.

Ông Ban Ki-moon tuyên bố, các bên phải có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ Kế hoạch 6 điểm: “Thế giới vẫn đang theo dõi với con mắt hoài nghi, bởi chính phủ Syria không thực hiện nhiều cam kết từ trước đây. Chính phủ Syria cần chứng minh hành động đi đôi với lời hứa. Một lần nữa, tôi kêu gọi chính phủ Syria thực hiện đầy đủ các cam kết theo kế hoạch 6 điểm”.

Theo Tổng Thư kí Ban Ki-moon, Liên Hợp Quốc đang lên kế hoạch cử các quan sát viên, và nhóm tiền trạm khoảng 20-30 quan sát viên có thể đến làm nhiệm vụ ngay vào tuần tới. Các cường quốc trên thế giới cũng kêu gọi có hành động nhanh chóng để gửi phái bộ quan sát viên tới giám sát lệnh ngừng bắn mà phương Tây cho là còn quá mong manh.

Phương Tây tiếp tục gây sức ép khi cho rằng, lệnh ngừng bắn mới chỉ là bước đi đầu tiên và kêu gọi Damascus thực hiện kế hoạch hoà bình sâu rộng hơn. Phía Nga cũng thông báo, Hội đồng Bảo an có thể thông qua nghị quyết về triển khai phái bộ quan sát viên vào hôm nay (13/4).

Trong nội dung, Dự thảo nghị quyết tuyên bố nếu chính quyền Syria không thực hiện đúng cam kết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ xem xét các biện pháp “thích hợp” tiếp theo.

Cùng lúc này, phe đối lập lại thách thức chính quyền khi kêu gọi người dân biểu tình để làm “phép thử” xem chính quyền có giữ đúng cam kết cho phép các cuộc biểu tình hoà bình hay không.

Người phát ngôn Hội đồng Dân tộc Syria, cơ quan đầu não của phe đối lập vẫn cáo buộc chính quyền chưa rút binh sỹ và vũ khí hạng nặng ra khỏi các trung tâm đông dân cư. Chính phủ Syria thì tố cáo “khủng bố” gài bom ven đường ở Aleppo, nhằm vào đoàn xe cuả lực lượng an ninh, làm 1 sỹ quan an ninh thiệt mạng, ít nhất 24 người bị thương trong vụ tấn công nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn. Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, bạo lực và con số thương vong hôm 12/4 giảm hơn so với những ngày trước. Bộ Nội vụ Syria kêu gọi hàng chục ngàn người bỏ đi lánh nạn ở trong và ngoài nước nên trở về nhà và đề nghị xem xét có thể ân xá cho một số tay súng đối lập.

Người dân Syria cũng hy vọng lệnh ngừng bắn kéo dài để Hội Chữ thập Đỏ quốc tế dễ dàng tiến hành công vịêc tại các khu vực bất ổn. Hai đoàn xe của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế chở thực phẩm, chăn đệm và các vật dụng khác đã đến thành phố Homs, để phân phát vật phẩm cho 12.000 người. 

Tuy tiếp tục gây sức ép với chính quyền Syria, song các nước phương Tây đặt hy vọng vào Kế hoạch của đặc phái viên Annan. Giải pháp can thiệp quân sự theo kiểu NATO vẫn làm đã bị loại trừ, một phần vì chiến tranh sẽ rất tốn kém cho những nước can thiệp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, và nguy hiểm hơn là nguy cơ dẫn tới xung đột lan rộng trên toàn khu vực. Với tình hình bạo lực dịu bớt, việc triển khai phái đoàn quan sát viên Liên Hợp Quốc là bước đi then chốt tiếp theo để dần tháo gỡ tình hình phức tạp tại Syria.

Ngừng bắn - bước quan trọng trong giải quyết vấn đề Syria

Lệnh ngừng bắn ở Syria là bước đi quan trọng hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực hoà giải của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan.

Phát biểu trước báo chí sau buổi họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (12/4), Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Lý Bảo Đông cho biết, Trung Quốc hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn toàn diện của Chính phủ Syria và việc rút quân khỏi các thành phố và thị trấn vào lúc 6 giờ sáng ngày 12/4. Đây là hành động giúp xoa dịu căng thẳng tại Syria

Đại sứ Lý Bảo Đông nhấn mạnh: “Trung Quốc hy vọng Chính phủ Syria sẽ tuân thủ một cách trung thực các cam kết của mình, tiếp tục có những hành động thực tế để ủng hộ và hợp tác với những nỗ lực hoà giải của Đặc phái viên Kofi Annan, đồng thời duy trì tiến trình ổn định chính trị. Trung Quốc cũng kêu gọi phe đối lập ngừng bắn ngay lập tức đồng thời tiến hành kế hoạch 6 điểm của Đặc phái viên Annan và tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Trung Quốc hy vọng các bên liên quan tại Xyri hợp tác và ủng hộ nỗ lực hoà giải của đặc phái viên Annan. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong giải pháp hoà bình và chính trị của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.