Syria: Mỹ chỉ rút 50-100 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt

VOV.VN - Quan chức Mỹ cũng xác nhận, nước này không phản đối hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Quyết định của Tổng thống Donald Trump rút lực lượng đồn trú tại Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ về nước chỉ liên quan tới khoảng 50 đến 100 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ và những binh sĩ này sẽ được tái bố trí tới những căn cứ khác ở bên trong đất nước. Thông tin này được một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ mới đây.

Một binh sỹ Mỹ tại Syria. Ảnh: VOA

Theo quan chức trên, đây không phải là một sự rút quân khỏi Syria và trong bất kỳ trường hợp nào, việc tái triển khai lực lượng này cũng không phải là “bật đèn xanh” cho một cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các tay súng người Kurd. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng xác nhận, nước này không phản đối hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Hiện chính phủ Mỹ chưa đưa ra phản ứng về tính xác thực của thông tin này.

Ngay sáng qua, các lực lượng Mỹ đã rút khỏi những tiền đồn quan trọng ở Ras al-Ain và Tal Abyad để tới một căn cứ quân sự nằm giữa hai khu vực. Trước đó, tối 6/10, Chính phủ Mỹ đã thông báo rút quân đội khỏi khu vực, nơi các tay súng người Kurd tại Syria hoạt động mạnh. Thổ Nhĩ Kỳ gần như ngay lập tức tuyên bố sẵn sàng phát động một chiến dịch quân sự vào bất kỳ thời điểm nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria
Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Ông Trump cho rằng: “Mỹ sẵn sàng trở lại nếu những tay súng khủng bố xuất hiện ở bất cứ nơi nào gần chúng ta”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Ông Trump cho rằng: “Mỹ sẵn sàng trở lại nếu những tay súng khủng bố xuất hiện ở bất cứ nơi nào gần chúng ta”.

Mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria, Mỹ gieo mầm sống cho IS
Mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria, Mỹ gieo mầm sống cho IS

VOV.VN - Lực lượng người Kurd cảnh báo, việc Mỹ mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào miền Bắc Syria cũng có thể khiến IS quay trở lại.

Mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria, Mỹ gieo mầm sống cho IS

Mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria, Mỹ gieo mầm sống cho IS

VOV.VN - Lực lượng người Kurd cảnh báo, việc Mỹ mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào miền Bắc Syria cũng có thể khiến IS quay trở lại.

Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có thể bất ngờ tấn công vào Syria
Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có thể bất ngờ tấn công vào Syria

VOV.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng cuộc tấn công theo kế hoạch vào miền bắc Syria có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có thể bất ngờ tấn công vào Syria

Tổng thống Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ có thể bất ngờ tấn công vào Syria

VOV.VN -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng cuộc tấn công theo kế hoạch vào miền bắc Syria có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.