Syria sẽ thảo luận dỡ bỏ luật khẩn cấp vào tháng tới
Quốc hội Syria sẽ họp vào đầu tháng 5 tới để phê chuẩn gói luật tự do hoá hệ thống, trong đó có việc dỡ bỏ luật khẩn cấp.
Mục đích của việc sửa đổi là ổn định tình hình trong nước sau hàng loạt làn sóng biểu tình đòi cải cách ở nước này. Một quan chức Syria cho biết Quốc hội nước này sẽ họp từ ngày 2-6/5 trong đó thông qua một loạt các luật về chính trị, xã hội trong chương trình cải cách của Tổng thống Bashar Al Assad.
Tổng thống Bashar Al Assad đã yêu cầu thành lập Uỷ ban pháp lý để chuẩn bị cho việc bãi bỏ luật khẩn cấp. Luật tuyên bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra từ năm 1962 và Đảng Baath ở Syria áp dụng từ năm 1963.
Trong một động thái liên quan, ngày 6/4, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Bashar Al Assad, trong đó ông bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình cải cách ở Syria, đặc biệt là các bước mà lãnh đạo nước này đưa ra trong vài ngày qua vì lợi ích của người dân. Tổng thống Medvedev khẳng định ưu tiên hàng đầu của Nga là an toàn của người dân Syria.
Trong khi đó làn sóng biểu tình bùng phát ở Syria từ hôm 15/3 vẫn tiếp diễn. Người biểu tình yêu cầu chính quyền thực hiện cải cách và bải bỏ luật khẩn cấp, tự do công cộng và chống tham nhũng, cải thiện các dịch vụ, điều kiện sống của người dân. Khoảng 80 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, cảnh sát./.