Syria và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận Hiệp ước phòng thủ chung
VOV.VN - Báo chí Israel khẳng định, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy việc ký kết Hiệp ước phòng thủ chung, mở ra giai đoạn hợp tác quân sự - quốc phòng chặt chẽ chưa từng có giữa hai quốc gia.
Theo tờ The Times of Israel, Hiệp ước phòng thủ chung sẽ là một trong những nghị sự thảo luận trọng tâm trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Ankara ngày hôm nay giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Tờ báo Israel khẳng định, có 4 nguồn tin gần gũi với vấn đề này, gồm 1 quan chức an ninh Syria, 2 nguồn tin an ninh nước ngoài có trụ sở tại Damascus và 1 quan chức tình báo cấp cao khu vực, xác nhận thông tin trên.
Trong số những nội dung đáng chú ý nhất của Hiệp ước phòng thủ chung, có việc thiết lập các căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ tại tại khu vực miền Trung Syria, cho phép Thổ Nhĩ Kỳ được sử dụng không phận Syria cho các mục đích quân sự và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò chủ đạo trong việc huấn luyện quân đội mới của Syria. Tuy nhiên, các nguồn tin khẳng định, việc thống nhất Hiệp ước nhiều khả năng chưa thể hoàn tất trong cuộc hội đàm hôm nay.
Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nước ngoài thứ 2 mà ông Al-Sharaa tới thăm kể từ khi được bầu làm Tổng thống lâm thời của Syria hồi tuần trước. Một ngày trước chuyến thăm đặc biệt này, Tổng thống lâm thời Syria tuyên bố rằng, Damascus cần tới ít nhất 4-5 năm nữa mới có thể tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ để kiện toàn bộ máy lãnh đạo đất nước. Ông Al-Sharaa là Thủ lĩnh tổ chức Giải phóng Sham (HTS), lực lượng tiên phong trong chiến dịch tấn công lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al Assad hồi cuối năm ngoái.
Các nguồn tin chính thức của cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều chưa đưa ra bình luận về thông tin hai nước chuẩn bị ký Hiệp ước phòng thủ chung mà tờ The Times of Israel vừa tiết lộ.