Syria vẫn chìm trong bạo lực
Chừng nào kế hoạch của đặc phái viên Liên Hợp Quốc không bị vi phạm, các bên ở Syria mới có thể đối thoại.
- Phe đối lập tại Syria thảo luận thực hiện thoả thuận ngừng bắn
- Quan sát viên Liên Hợp Quốc đã đến Syria
Bày tỏ quan ngại trước tình hình bạo lực ở Syria chưa có chiều hướng thuyên giảm, ngày 16/4, các quan chức Jordan và Ukraine kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực tại nước này.
Trong cuộc hội đàm tại Amman, Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych khẳng định sự cần thiết phải bắt đầu tiến trình đối thoại nhằm đạt được một giải pháp hiệu quả giúp giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Syria.
Quốc vương Abdullah II lên tiếng ủng hộ sáng kiến của Liên đoàn Arab về việc chấm dứt tình trạng đổ máu ở Syria và tiến tới đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.
Phát biểu trong một cuộc họp với phe đối lập Syria đang ở thăm Nga, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Pushkov nhấn mạnh chính quyền Syria và phe đối lập có tất cả các cơ hội để gặp nhau tại vòng đàm phán nếu kế hoạch của đặc phái viên Liên Hợp Quốc - Liên đoàn Arab Kofi Annan không bị vi phạm. Ông Pushkov khẳng định, đối thoại giữa các đảng phái tại Syria là “không thể tránh khỏi”.
Còn Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle thì cho rằng còn quá sớm để vấn đề Syria trở nên rõ ràng hơn, mặc dù, những tiến bộ trong vấn đề Syria là “có thể thấy được”. Lời phát biểu này được Ngoại trưởng Đức đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp phía Romania đang ở thăm Đức. Ngoại trưởng Đức cho rằng “chỉ khi kế hoạch của đặc phái viên Kofi Annan được thực hiện một cách toàn diện chúng ta mới có thể phân tích tình hình kỹ lưỡng hơn”.
Bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ hôm 12/4 và sự có mặt giám sát lệnh ngừng bắn của các quan sát viên Liên Hợp Quốc, các nhóm vũ trang tại Syria vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công tại một số thành phố của Syria, nhằm vào dân thường, nhân viên an ninh và lực lượng quân đội nước này.

Nhóm quan sát viên của Liên Hợp Quốc đã tới Damascus (Syria) hôm 16/4 (Ảnh: Reuters)
Ngày 16/4, ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực. 2 sĩ quan quân đội thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong các vụ tấn công riêng rẽ do các nhóm vũ trang thực hiện nhằm chống lại các lực lượng thực thi pháp luật ở tỉnh Daraa ở miền Nam và tỉnh Aleppo ở miền Bắc nước này.
Cũng tại Aleppo, ít nhất 2 trẻ em thiệt mạng khi các nhóm vũ trang nã đạn súng cối vào các tỉnh gồm Zharaa, al-Abbasya và al-Sabeel, ngoài ra còn có 4 phụ nữ khác bị thương trong vụ đánh bom bên đường tại khu vực ngoại ô Aleppo. Còn tại tỉnh Idlib, các nhóm vũ trang đã tấn công vào dân thường và lực lượng thực thi pháp luật khiến 3 binh sĩ thiệt mạng. Các nhà chức trách Syria cũng phát hiện 2 thi thể nhân viên thực thi pháp luật đã bị bắt cóc 1 ngày trước đó tại Idlib.
Nguồn tin Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan, ông Ahmad Fawzi cho biết, hôm nay (17/4), đặc phái viên Kofi Annan sẽ tới thủ đô Doha, Qatar để tham dự một phiên họp của Liên đoàn Arab về tình hình Syria. Dự kiến, ông Annan sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil El-Arabi cùng các quan chức cấp cao khác trong phiên họp cấp Bộ trưởng của Liên đoàn Arab về tình hình Syria.
Trước đó, ông Ahmad Fawzi đã xác nhận thông tin nhóm 6 quan sát viên của Liên Hợp Quốc đã tới thủ đô Damascus từ tối 15/4 và dự kiến sẽ bắt đầu thiết lập trụ sở điều hành tại đây vào sáng nay (17/4). Tuy nhiên, chính quyền Syria tuyên bố không chịu trách nhiệm về sự an toàn của các quan sát viên nếu họ không tuân thủ các quy định của nước này.
Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đã lên đường đến Trung Quốc để bàn về kế hoạch hòa bình do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm giải quyết khủng hoảng ở nước này. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ ông Muallem sẽ gặp quan chức nào của Bắc Kinh trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày.
Trong khi đó, trang tin DEBKAfile dẫn lời giới chức giấu tên cho hay Syria ngỏ ý bán 30 tỉ USD trái phiếu Chính phủ cho Nga và Trung Quốc nhằm bổ sung kinh phí để tiếp tục đối phó làn sóng nổi dậy. Các bên liên quan chưa có phản ứng về thông tin này.
Cùng ngày, Reuters đưa tin Nga tuyên bố triển khai thường trực một tàu chiến ngoài khơi Syria./.