Syria vẫn rối loạn trước thời điểm ngừng bắn

Tiếng đạn pháo, người biểu tình đổ ra đường và những dòng người tiếp tục rời bỏ đất nước đi lánh nạn là điều vẫn hiện hữu tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 6/4, tình hình Syria tiếp tục diễn biến căng thẳng trước thời điểm nước này chuẩn bị ngừng bắn. Tại nhiều khu vực xung quanh thủ đô Damascus, người ta vẫn nghe thấy nhiều tiếng đạn pháo. Trong khi đó, Chính phủ Syria đã đưa thêm xe tăng và binh sĩ tới các khu vực ngoại ô thủ đô nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.

Cũng trong ngày hôm qua, hàng nghìn người biểu tình đã đổ ra các đường phố của Syria kêu gọi Tổng thống Assad phải từ chức. Đụng độ đã xảy ra giữa quân đội và người biểu tình.

Người biểu tình phản đối Tổng thống Assad (Ảnh: Internet)
Cùng ngày, Chính phủ Syria lên tiếng cảnh báo các quốc gia tuyên bố ủng hộ vũ khí cho các lực lượng đối lập tại Syria về hậu quả của hành động này, cũng như kêu gọi các quốc gia không nên dành “thiên đường an toàn” cho những đối tượng ủng hộ khủng bố tại Syria.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên Hãng thông tấn nhà nước Syria, Chính phủ Syria nói rằng đang tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm loai bỏ khủng bố và áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa việc tiếp vũ khí cho các nhóm vũ trang tại Syria. Tuyên bố của Chính phủ Syria đưa ra trong thời điểm Saudi Arabia và Qatar vừa tuyên bố ý định cung cấp vũ khí cho các lực lượng đối lập tại Syria.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố rằng, lực lượng đối lập tại Syria không thể đánh bại các lực lượng an ninh của Tổng thống Assad, dù có được trang bị vũ khí đầy đủ. Iraq, Ai Cập và Algeria cũng đều lên tiếng phản đối việc tiếp vũ khí cho lực lượng đối lập tại Syria, cho rằng có thể khuấy động một cuộc nội chiến sắc tộc tại quốc gia Trung Đông này.

Trước tình hình căng thẳng tại Syria, nhiều người dân nước này tiếp tục rời bỏ đất nước và chạy sang khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ước tính chỉ trong vòng 2 tuần qua đã có khoảng 24.000 người dân Syria đã đi lánh nạn. Riêng trong ngày 5/4, khoảng 2.500 người đã băng qua khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, nếu dòng người tị nạn Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tăng, nhiều khả năng nước này sẽ phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía Liên Hợp Quốc.

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo rằng tình hình Syria sẽ ngày càng xấu đi ngay cả khi thời điểm ngừng bắn ở quốc gia Trung Đông này có hiệu lực.

Ngày 5/4, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan cho biết, Chính phủ Syria và lực lượng đối lập phải chấm dứt bạo lực vào ngày 12/4 tới. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ngày cũng đã thông qua một Tuyên bố chủ tịch, kêu gọi chính quyền Syria hành động khẩn cấp để thực thi thời hạn chót theo kế hoạch hòa bình của ông Annan, rút quân và vũ khí khỏi các điểm nóng ở nước này vào ngày 10/4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.