Tai nạn máy bay thảm khốc ở Nga có thể do lỗi kỹ thuật

Vụ tai nạn đã được khởi tố hình sự. Tham gia vào điều tra nguyên nhân vụ tai nạn còn có đại diện của Pháp, Canada và Anh.

Vào lúc 5h50 sáng 2/4 theo giờ Moscow, máy bay ATR-72 chở 43 người của Hãng hàng không Utair đã rơi sau 15 phút cất cánh từ sân bay Roshino ngoại ô thành phố Tyumen, LB Nga. Vụ tai nạn máy bay làm 31 người thiệt mạng (trong đó có 4 phi hành đoàn) và 12 hành khách khác bị thương nặng đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Trực thăng được điều đến hiện trường để cứu hộ các nạn nhân (Ảnh: Ria Novosti)
Theo thông tin sơ bộ, chiếc máy bay của hãng hàng không Utair sau khi cất cánh vài phút đã gặp sự cố và phi công đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp, tuy nhiên không thành công. Chiếc máy bay rơi xuống gần khu vực làng Gorkovka, cách sân bay Roshino khoảng 35 - 40 km, vỡ làm 3 phần và bốc cháy.

Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được xem xét theo 2 giả thuyết: do lỗi kỹ thuật và lỗi của phi công.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cứu hộ đã được điều ngay tới hiện trường, cấp cứu người bị nạn và dập tắt đám cháy. 11 người bị thương tại bệnh viện đã xác định được danh tính, còn 1 người chưa xác định được và cơ quan điều tra đang tiến hành nhận dạng thi thể các nạn nhân còn lại. Một hành khách người khu tự trị Khanty-Mansiysk đã mua vé máy bay của chuyến bay này, tuy nhiên lại không lên máy bay nên đã thoát nạn.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã thiết lập đường dây nóng để thông tin cho người thân của những người bị nạn, đồng thời điều 2 máy bay để chở thân nhân của những người bị nạn tới Tyumen.

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Sergei Shoigu đã tới hiện trường vụ tai nạn và báo cáo trực tiếp tình hình cho Tổng thống Dmitry Medvedev. Do vụ tai nạn máy bay tại Tyumen, Tổng thống Dmitry Medvedev đã phải hoãn cuộc gặp với đại diện phe đối lập trong ngày 2/4 sang ngày mai (3/4).

Vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Utair đã được khởi tố hình sự. Tham gia vào điều tra nguyên nhân tai nạn ngoài cơ quan điều tra của Nga còn có sự tham gia của đại diện Pháp, Canada và Anh.

Máy bay ATR-72 là loại máy bay hành khách 2 động cơ dành cho các chuyên bay tầm trung, chở được 74 hành khách và do 2 phi công điều khiển.

Máy bay ATR-72 được nghiên cứu và chế tạo tại Pháp, có trọng tải hơn 7 tấn, tải trọng cất cánh tối đa là 22 tấn, tốc độ tối đa là 511 km/giờ và tốc độ hành trình là 459 km/giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.