Tajikistan đòi Nga trả 250 triệu USD tiền thuê căn cứ quân sự

Theo thỏa thuận giữa 2 nước, việc thuê căn cứ quân sự này sẽ hết hạn vào năm 2014.

Nhật báo Kommersant ngày 12/7 trích dẫn một nguồn tin dấu tên tại Tajikistan cho biết, nước này muốn Moscow phải trả ít nhất 250 triệu USD mỗi năm cho việc thuê căn cứ quân sự của Nga tại đất nước Trung Á này.

Căn cứ quân sự của Nga tại Tajikistan được mở cửa vào năm 2004 và là căn cứ lớn nhất của Nga ở nước ngoài với 7.000 quân nhân đóng tại đây. Theo thỏa thuận giữa 2 nước, việc thuê căn cứ quân sự này sẽ hết hạn vào năm 2014.

Binh sĩ Nga tại căn cứ quân sự tại Tajikistan (Ảnh: Ria)

Nguồn tin được tờ Kommersant trích dẫn cũng cho biết rằng, một bản dự thảo thỏa thuận mới về việc kéo dài sự hiện diện của căn cứ quân sự của Nga tại Tajikistan bao gồm 20 điều khoản được cho là "không rõ ràng và không thể chấp nhận được đối với Nga".

Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận cũng không bác bỏ thông tin này và nói rằng, hiện Nga vẫn chưa nhận được dự thảo thỏa thuận từ Tajikistan.

Theo thỏa thuận hiện tại, Nga không phải trả Tajikistan tiền thuê căn cứ quân sự, đổi lại, Moscow sẽ hỗ trợ kỹ thuật và quân sự cho Tajikistan. Tuy nhiên, hình thức hỗ trợ này không được chính thức tuyên bố như là một hình thức thanh toán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.