Taliban âm mưu ám sát Thủ tướng Pakistan

Tình báo Pakistan ngày 22/8 cho biết, Taliban đã lên kế hoạch sát hại Thủ tướng Gilani, Tỉnh trưởng tỉnh Punjap, ông Saba Sarip cùng một số quan chức cấp cao khác của nước này.  

Công tác bảo đảm an ninh cho ông Gilani và Sarip đã được tăng cường. Ngoài ra, lực lượng cực đoan Taliban cũng đã điều động 50 phần tử đánh bom liều chết tới các thành phố lớn của Pakistan để thực thi các vụ tấn công trả đũa chiến dịch của quân đội Pakistan truy quét tàn binh Taliban tại tỉnh biên giới Tây Bắc Malacan, các khu vực Wadiristan Bắc và Wadiristan Nam.

Cùng ngày, kênh truyền hình Geo (Pakistan) đưa tin, Taliban đã bắt đầu tổ chức lại lực lượng, khi quân đội nước này thông báo tiêu diệt hơn 1.700 tay súng trong các chiến dịch truy quét trong hơn 3 tháng qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên