Taliban cấm BBC và VOA phát sóng tại Afghanistan

VOV.VN - Chính quyền Afghanistan do Taliban đứng đầu cấm hai hãng truyền thông nước ngoài là Tập đoàn Truyền thông Anh Quốc (BBC) và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) được phát sóng tại quốc gia Nam Á này.

Theo thông cáo của BBC World Service - mảng dịch vụ phát thanh truyền hình quốc tế của hãng truyền thông Anh, các bản tin truyền hình của BBC bằng 3 thứ tiếng là Pashtun, Arab và Uzbek đã ngừng phát sóng tại Afghanistan.

Việc đình chỉ phát sóng này được thực hiện theo yêu cầu của Taliban với các đối tác của BBC. Trong tuyên bố chính thức, Tarik Kafala, người đứng đầu bộ phận ngôn ngữ của BBC World Service kêu gọi Taliban rút lại quyết định cấm. BBC cho biết hơn 6 triệu người dân Afghanistan theo dõi các sản phẩm báo chí của hãng này hàng tuần thông qua các kênh phát thanh và truyền hình.

Trong khi đó, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã lập tức lên án Taliban vì quyết định cấm phát sóng các chương trình của hãng này. Quyền giám đốc VOA Yolanda Lopez kêu gọi Taliban "cân nhắc lại quyết định rắc rối và đáng tiếc này".

VOA gọi những hạn chế về nội dung mà Taliban đang cố gắng áp đặt là "trái ngược với quyền tự do mà người dân Afghanistan đáng được hưởng". Đài phát thanh quốc gia của Mỹ sản xuất một bản tin hàng ngày, trong 5 ngày mỗi tuần và có thời lượng 30 phút bằng tiếng Pashtun và tiếng Dari - hai ngôn ngữ chính được sử dụng tại Afghanistan. VOA có 2 đối tác phát sóng tại Afghanistan là TOLO news và Shamshad TV.

Lệnh cấm các chương trình của VOA và BBC được đưa ra trong bối cảnh Taliban đang chịu nhiều sức ép quốc tế vì quyết định chưa cho phép nữ sinh Afghanistan được trở lại trường học.

Chính quyền do Taliban đứng đầu cho mở lại các trường cấp 2 tại Afghanistan sau kỳ nghỉ Đông từ ngày 23/3. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm này, các quan chức Taliban quyết định chưa cho phép nữ sinh từ lớp 6 trở lên được tới trường, viện dẫn việc thiếu sự chuẩn bị cho đối tượng này, như đồng phục sao cho phù hợp với luật Hồi giáo Sharia. 

Các cơ quan báo chí, truyền thông tại Afghanistan chịu nhiều tác động kể từ khi Taliban trở lại cầm quyền năm ngoái. Theo một khảo sát của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, ít nhất 40% số cơ quan truyền thông tại Afghanistan đã đóng cửa, hơn 6.400 nhà báo và nhân viên truyền thông đã mất việc kể từ khi Taliban bắt đầu kiểm soát đất nước ngày 15/8/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hy vọng Taliban đảo ngược quyết định về việc đi học của các bé gái
Mỹ hy vọng Taliban đảo ngược quyết định về việc đi học của các bé gái

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Thomas West ngày 26/3 bày tỏ hy vọng Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan sẽ thay đổi quyết định về việc đi học cho các bé gái trong những ngày tới.

Mỹ hy vọng Taliban đảo ngược quyết định về việc đi học của các bé gái

Mỹ hy vọng Taliban đảo ngược quyết định về việc đi học của các bé gái

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan Thomas West ngày 26/3 bày tỏ hy vọng Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan sẽ thay đổi quyết định về việc đi học cho các bé gái trong những ngày tới.

Taliban cam kết giải quyết ‘tất cả các quan ngại’ của Trung Quốc
Taliban cam kết giải quyết ‘tất cả các quan ngại’ của Trung Quốc

VOV.VN - Đại diện chính quyền do Taliban đứng đầu tại Afghanistan ngày 24/3 đưa ra cam kết sẽ giải quyết tất cả các quan ngại an ninh mà Trung Quốc cho rằng xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan.

Taliban cam kết giải quyết ‘tất cả các quan ngại’ của Trung Quốc

Taliban cam kết giải quyết ‘tất cả các quan ngại’ của Trung Quốc

VOV.VN - Đại diện chính quyền do Taliban đứng đầu tại Afghanistan ngày 24/3 đưa ra cam kết sẽ giải quyết tất cả các quan ngại an ninh mà Trung Quốc cho rằng xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan.

EU lập kế hoạch hành động đối phó với đe dọa an ninh từ Taliban
EU lập kế hoạch hành động đối phó với đe dọa an ninh từ Taliban

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã lên một kế hoạch hành động để đối phó với mối đe dọa khủng bố xuất phát từ Afghanistan dưới sự cầm quyền của lực lượng Taliban.

EU lập kế hoạch hành động đối phó với đe dọa an ninh từ Taliban

EU lập kế hoạch hành động đối phó với đe dọa an ninh từ Taliban

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã lên một kế hoạch hành động để đối phó với mối đe dọa khủng bố xuất phát từ Afghanistan dưới sự cầm quyền của lực lượng Taliban.