Taliban: Đụng độ Ấn Độ-Pakistan ảnh hưởng đến hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Sáng 27/2, phiến quân Taliban cảnh báo, các cuộc giao tranh tiếp diễn giữa Ấn Độ và Pakistan sẽ ảnh hưởng tới tiến trình hòa bình ở Afghanistan.

Taliban cũng cho rằng Ấn Độ cần kiềm chế các hành động quân sự lại. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi chính phủ Ấn Độ xác nhận quân đội nước này sáng sớm 27/2 tiến hành các cuộc không kích tại địa điểm được cho là trại huấn luyện khủng bố nằm ở bên kia Đường Kiểm soát (LoC), biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan, thuộc khu vực tranh chấp Kashmir.

Đụng độ Ấn Độ - Pakistan khiến tình hình căng thẳng giữa hai nước gia tăng nghiêm trọng. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Taliban Mujahid ra tuyên bố nhấn mạnh, Ấn Độ không nên thực hiện các hành động bạo lực thêm nữa trên lãnh thổ Pakistan vì việc đó ảnh hưởng tới an ninh khu vực, cũng như khiến Ấn Độ sẽ phải trả giá. Giới phân tích cũng nhận định việc Ấn Độ thừa nhận không kích trong lãnh thổ của Pakistan sẽ khiến tình hình căng thẳng giữa hai nước gia tăng nghiêm trọng. 

Cùng lúc Taliban ra thông báo, thủ lĩnh của họ đang đàm phán với các quan chức Mỹ tại Qatar nhằm chấm dứt cuộc chiến 17 năm ở Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Ấn Độ - Pakistan tránh leo thang các hành động quân sự
Mỹ kêu gọi Ấn Độ - Pakistan tránh leo thang các hành động quân sự

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo kêu gọi Ấn Độ và Pakistan tránh leo thang các hành động quân sự sau vụ đánh bom xe nhằm vào khu vực Kashimir do Ấn Độ kiểm soát.

Mỹ kêu gọi Ấn Độ - Pakistan tránh leo thang các hành động quân sự

Mỹ kêu gọi Ấn Độ - Pakistan tránh leo thang các hành động quân sự

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo kêu gọi Ấn Độ và Pakistan tránh leo thang các hành động quân sự sau vụ đánh bom xe nhằm vào khu vực Kashimir do Ấn Độ kiểm soát.

Iran cáo buộc công dân Pakistan đánh bom xe giết hại 27 binh sĩ
Iran cáo buộc công dân Pakistan đánh bom xe giết hại 27 binh sĩ

VOV.VN - Ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Iran cũng đã triệu Đại sứ Pakistan tại nước này để lên án vụ tấn công.

Iran cáo buộc công dân Pakistan đánh bom xe giết hại 27 binh sĩ

Iran cáo buộc công dân Pakistan đánh bom xe giết hại 27 binh sĩ

VOV.VN - Ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Iran cũng đã triệu Đại sứ Pakistan tại nước này để lên án vụ tấn công.

Ấn Độ không kích khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát
Ấn Độ không kích khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát

VOV.VN - Phía Ấn Độ cho biết máy bay chiến đấu của họ đã không kích các vị trí mà họ gọi là trại khủng bố tại khu vực Kashmir, phần do Pakistan kiểm soát.

Ấn Độ không kích khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát

Ấn Độ không kích khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát

VOV.VN - Phía Ấn Độ cho biết máy bay chiến đấu của họ đã không kích các vị trí mà họ gọi là trại khủng bố tại khu vực Kashmir, phần do Pakistan kiểm soát.

Mưa lũ ở Pakistan làm ít nhất 26 người thiệt mạng
Mưa lũ ở Pakistan làm ít nhất 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 21/2, mưa lớn đã tấn công một số thành phố ở Pakistan, gây lũ lụt và khiến ít nhất 26 người thiệt mạng ở khắp các tỉnh thành.

Mưa lũ ở Pakistan làm ít nhất 26 người thiệt mạng

Mưa lũ ở Pakistan làm ít nhất 26 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 21/2, mưa lớn đã tấn công một số thành phố ở Pakistan, gây lũ lụt và khiến ít nhất 26 người thiệt mạng ở khắp các tỉnh thành.

Pakistan tuyên bố không muốn chiến tranh với Ấn Độ
Pakistan tuyên bố không muốn chiến tranh với Ấn Độ

VOV.VN - Đại diện quân đội Pakistan khẳng định nước này không muốn chiến tranh với Ấn Độ, và Pakistan sẵn sàng hỗ trợ việc điều tra vụ khủng bố ở Kashmir.

Pakistan tuyên bố không muốn chiến tranh với Ấn Độ

Pakistan tuyên bố không muốn chiến tranh với Ấn Độ

VOV.VN - Đại diện quân đội Pakistan khẳng định nước này không muốn chiến tranh với Ấn Độ, và Pakistan sẵn sàng hỗ trợ việc điều tra vụ khủng bố ở Kashmir.