Taliban nối lại cấp hộ chiếu cho người dân

VOV.VN - Sau nhiều tháng dừng hoạt động, khiến việc đi lại quốc tế của người dân bị ảnh hưởng, lực lượng Taliban ở Afghanistan hôm nay (5/10) đã tái khởi động việc cấp hộ chiếu cho công dân nước này.

Điều này đã phần nào giảm bớt áp lực đối với nhiều người dân Afghanistan có nhu cầu đi lại.

Phát biểu trước báo giới, ông Alam Gul Haqqani, người tạm đảm nhận cương vị người đứng đầu văn phòng hộ chiếu, cho biết chính quyền Taliban sẽ cấp khoảng 5.000 - 6.000 hộ chiếu mỗi ngày và sẽ tuyển dụng lao động nữ để tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp của nữ giới.

“Trong số những người cần cấp hộ chiếu có cả công dân nữ. Vì vậy, chúng tôi tuyển cả những nhân viên nữ để xử lý hồ sơ. Nhân viên nam không được phép xử lý hồ sơ của công dân là nữ giới” - ông Alam Gul Haqqani nói.

Ngay sau khi có thông tin, nhiều người dân Afghanistan đã có mặt bên ngoài khu vực cấp hộ chiếu. Chị Najia Aman - một người dân Kabul cho biết, chị cảm thấy được giải tỏa tâm lý rất nhiều bởi gia đình chị đang có một thành viên cần hộ chiếu gấp để ra nước ngoài điều trị bệnh.

“Tôi rất vui vì văn phòng cấp hộ chiếu đã được mở cửa trở lại. Gia đình tôi có người đang ốm 2 tháng này cần được ra nước ngoài điều trị. Tôi cần có hộ chiếu để tới được Pakistan” - chị Najia Aman nói.

Nhiều người dân Afghanistan, trong đó có cả những người tìm cách rời khỏi nước này, đã gặp nhiều khó khăn do việc cấp hộ chiếu bị trì hoãn. Hoạt động cấp hộ chiếu bắt đầu dừng lại trước khi Taliban giành quyền kiểm soát hoàn toàn quốc gia Tây Nam Á này vào giữa tháng 8 vừa qua. Sau khi bắt đầu kiểm soát Afghanistan, Taliban tuyên bố họ sẽ thể hiện lập trường mềm mỏng hơn, có cách tiếp cận bao trùm hơn so với trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chế độ cai trị hà khắc của Taliban: Người hoan nghênh, người thấp thỏm lo sợ
Chế độ cai trị hà khắc của Taliban: Người hoan nghênh, người thấp thỏm lo sợ

VOV.VN - Kể từ khi giành kiểm soát Afghanistan, Taliban đã áp dụng lại các hình phạt tàn khốc để cai trị đất nước. Trong khi nhiều người lo sợ trước những hình phạt này, một số người lại ủng hộ do lực lượng này không cho phép hành vi hối lộ hay tham nhũng.

Chế độ cai trị hà khắc của Taliban: Người hoan nghênh, người thấp thỏm lo sợ

Chế độ cai trị hà khắc của Taliban: Người hoan nghênh, người thấp thỏm lo sợ

VOV.VN - Kể từ khi giành kiểm soát Afghanistan, Taliban đã áp dụng lại các hình phạt tàn khốc để cai trị đất nước. Trong khi nhiều người lo sợ trước những hình phạt này, một số người lại ủng hộ do lực lượng này không cho phép hành vi hối lộ hay tham nhũng.

Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram
Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa bác bỏ thông tin cho rằng đang có sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại căn cứ Không quân Bagram.

Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram

Taliban bác thông tin binh lính Trung Quốc hiện diện ở căn cứ Bagram

VOV.VN - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan vừa bác bỏ thông tin cho rằng đang có sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại căn cứ Không quân Bagram.

Taliban lập lực lượng đánh bom liều chết để bảo vệ biên giới Afghanistan
Taliban lập lực lượng đánh bom liều chết để bảo vệ biên giới Afghanistan

VOV.VN - Taliban đã lập một tiểu đoàn đặc biệt ở phía Bắc Afghanistan, bao gồm các tay súng đánh bom liều chết, nhằm bảo vệ biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Takjikistan, Phó Thống đốc tỉnh Badakhshan - ông Nisar Ahmad Ahmadi cho biết.

Taliban lập lực lượng đánh bom liều chết để bảo vệ biên giới Afghanistan

Taliban lập lực lượng đánh bom liều chết để bảo vệ biên giới Afghanistan

VOV.VN - Taliban đã lập một tiểu đoàn đặc biệt ở phía Bắc Afghanistan, bao gồm các tay súng đánh bom liều chết, nhằm bảo vệ biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Takjikistan, Phó Thống đốc tỉnh Badakhshan - ông Nisar Ahmad Ahmadi cho biết.