Taliban sắp cho phép mở lại trường trung học cho nữ sinh Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 5/6 đã ra hướng dẫn các sở giáo dục các tỉnh chuẩn bị mở lại các trường trung học cho nữ sinh, tuy nhiên với một số điều kiện.

Theo đó, chính quyền Taliban đã chỉ định một hội đồng giáo dục cho trẻ em gái nằm dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục. Việc cho phép nữ sinh đi học bắt đầu lại từ cấp trung học cơ sở. Taliban cũng đặt ra một số điều kiện để nữ sinh được tới trường. Đó là tất cả học sinh từ lớp 6 cùng giáo viên phải mặc trang phục Hồi giáo với khăn trùm đầu hijab che phủ cả mặt.

Taliban cũng cấm người ngoài được vào các trường học dành cho nữ sinh, ngoại trừ các nhân viên nữ làm nhiệm vụ quản lý trong giờ hành chính. Hướng dẫn mới của chính quyền cũng khuyến cáo tất cả nữ sinh nên tránh việc dừng lại và gặp gỡ bạn bè dọc đường tới trường. Ngoài ra, tất cả giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng giáo án để học bù thời gian đã mất trong năm học vừa qua.

Động thái mới của Taliban tới vào thời điểm Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan (tên gọi của nhà nước do Taliban cầm quyền) phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích cả trong và ngoài nước vì đã áp đặt các hạn chế với phụ nữ. Năm 2021 được coi là năm tồi tệ với phụ nữ Afghanistan khi Taliban trở lại nắm quyền, đồng thời rút lại những quyền được giáo dục và làm việc của phụ nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban ký thỏa thuận điều hành các sân bay ở Afghanistan với UAE
Taliban ký thỏa thuận điều hành các sân bay ở Afghanistan với UAE

VOV.VN - Lực lượng Taliban hiện đang nắm quyền ở Afghanistan vừa ký một thỏa thuận với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để vận hành các sân bay ở Afghanistan.

Taliban ký thỏa thuận điều hành các sân bay ở Afghanistan với UAE

Taliban ký thỏa thuận điều hành các sân bay ở Afghanistan với UAE

VOV.VN - Lực lượng Taliban hiện đang nắm quyền ở Afghanistan vừa ký một thỏa thuận với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để vận hành các sân bay ở Afghanistan.

Đánh bom gây thương vong liên tiếp tại Afghanistan
Đánh bom gây thương vong liên tiếp tại Afghanistan

VOV.VN - Ngoài 5 người thiệt mạng, còn hơn 10 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Đánh bom gây thương vong liên tiếp tại Afghanistan

Đánh bom gây thương vong liên tiếp tại Afghanistan

VOV.VN - Ngoài 5 người thiệt mạng, còn hơn 10 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Taliban tiếp tục ra quy định khắt khe đối với phụ nữ Afghanistan
Taliban tiếp tục ra quy định khắt khe đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban nắm quyền tại Afghanistan ngày 7/5 ra quy định yêu cầu phụ nữ nước này phải mặc mặc trang phục che kín mặt và cơ thể khi đến nơi công cộng. Đây là một trong những biện pháp hạn chế mới nhất đối với phụ nữ Afghanistan kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền.

Taliban tiếp tục ra quy định khắt khe đối với phụ nữ Afghanistan

Taliban tiếp tục ra quy định khắt khe đối với phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban nắm quyền tại Afghanistan ngày 7/5 ra quy định yêu cầu phụ nữ nước này phải mặc mặc trang phục che kín mặt và cơ thể khi đến nơi công cộng. Đây là một trong những biện pháp hạn chế mới nhất đối với phụ nữ Afghanistan kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền.