Taliban sẽ sớm cho các trẻ em gái trở lại trường học

VOV.VN - Taliban ngày 21/9 cho biết, các trẻ em gái Afghanistan sẽ được cho phép trở lại trường học “sớm nhất có thể”, sau khi lực lượng này đối mặt với sự giận dữ về những quy định mới khiến phụ nữ và trẻ em không được tham gia vào các hoạt động công cộng.

Cuối tuần vừa qua, Bộ Giáo dục Afghanistan đã ban hành hướng dẫn, yêu cầu nam giáo viên và học sinh trở lại các trường trung học, nhưng lại không đề cập tới các nữ giáo viên và nữ học sinh.

Liên quan tới việc khi nào trẻ em gái được trở lại trường học, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết: “Chúng tôi đang hoàn tất mọi thứ, điều đó sẽ diễn ra sớm nhất có thể”.

Giai đoạn Taliban cai trị Afghanistan từ 1996-2001, phụ nữ gần như bị cấm học tập và làm việc, thậm chí không được ra khỏi nhà nếu không có người thân là nam giới đi cùng.

Sau khi tiếp quản quyền lực, Talibam đã cam kết sẽ là một “phiên bản” khác so với chế độ trước đây.

Mắc dù không được coi trọng trong xã hội, nhưng phụ nữ Afghanistan đã đấu tranh và giành được quyền cơ bản trong 20 năm qua. Họ trở thành nghị sỹ, thẩm phán, phi công, nhân viên cảnh sát, dù chủ yếu ở các thành phố lớn.

Thời chính phủ được Mỹ hậu thuẫn trước đây, hàng trăm nghìn phụ nữ Afghanistan đã tham gia lực lượng lao động, nhiều người trở thành lao động chính sau khi chồng qua đời hoặc bị thương tật trong những năm xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan đối mặt nguy cơ tụt hậu gần 2 thập kỷ về giáo dục trẻ em 
Afghanistan đối mặt nguy cơ tụt hậu gần 2 thập kỷ về giáo dục trẻ em 

VOV.VN - UNESCO cảnh báo Afghanistan đang đối mặt với nguy cơ tụt hậu đến gần 2 thập kỷ trong việc giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

Afghanistan đối mặt nguy cơ tụt hậu gần 2 thập kỷ về giáo dục trẻ em 

Afghanistan đối mặt nguy cơ tụt hậu gần 2 thập kỷ về giáo dục trẻ em 

VOV.VN - UNESCO cảnh báo Afghanistan đang đối mặt với nguy cơ tụt hậu đến gần 2 thập kỷ trong việc giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao
Taliban cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao

VOV.VN - Theo một quan chức của lực lượng Taliban, phụ nữ Afghanistan sẽ bị cấm chơi thể thao dưới thời chính phủ mới của tổ chức Hồi giáo.

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao

Taliban cấm phụ nữ Afghanistan chơi thể thao

VOV.VN - Theo một quan chức của lực lượng Taliban, phụ nữ Afghanistan sẽ bị cấm chơi thể thao dưới thời chính phủ mới của tổ chức Hồi giáo.

Tấm rèm ngăn cách giữa nam và nữ sinh viên tại các trường đại học ở Afghanistan
Tấm rèm ngăn cách giữa nam và nữ sinh viên tại các trường đại học ở Afghanistan

VOV.VN - Những gì diễn ra ở trường học trên khắp Afghanistan đang được dư luận theo dõi, bởi các nước muốn Taliban tôn trọng quyền của phụ nữ.

Tấm rèm ngăn cách giữa nam và nữ sinh viên tại các trường đại học ở Afghanistan

Tấm rèm ngăn cách giữa nam và nữ sinh viên tại các trường đại học ở Afghanistan

VOV.VN - Những gì diễn ra ở trường học trên khắp Afghanistan đang được dư luận theo dõi, bởi các nước muốn Taliban tôn trọng quyền của phụ nữ.