Taliban tuyên bố mở chiến dịch tấn công mùa xuân tại Afghanistan

VOV.VN -Đây là chiến dịch tấn công mùa xuân quy mô lớn kết hợp với tấn công liều chết nhằm vào các thành trì của chính phủ Afghanistan.

Ngày 12/4, phiến quân Taliban tuyên bố bắt đầu chiến dịch tấn công mùa xuân quy mô lớn kết hợp với tấn công liều chết nhằm vào các thành trì của chính phủ Afghanistan.

Chiến binh Taliban. Ảnh: Alalam

Tuyên bố của Taliban nói rằng, Thánh chiến chống lại quân đội chính phủ Afghanistan là nghĩa vụ thiêng liêng để tái thiết lập hệ thống Hồi giáo và giành lại độc lập cho Taliban.

Kể từ khi liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 đến nay, Taliban đã trỗi dậy trở lại và mạnh nhất kể từ khi bị lực lượng do Mỹ hậu thuẫn lật đổ vào năm 2001.

Năm ngoái, khoảng 11.000 người dân Afghanistan đã thương vong vì giao tranh giữa phiến quân và phe chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 12 người thiệt mạng
Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ đánh bom xảy ra vào lúc 3h30’ chiều 11/4 (giờ địa phương) tại quảng trường Sorkhroad, thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, Afghanistan.

Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 12 người thiệt mạng

Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ đánh bom xảy ra vào lúc 3h30’ chiều 11/4 (giờ địa phương) tại quảng trường Sorkhroad, thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan nhằm ngăn chặn khủng hoảng chính trị
Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan nhằm ngăn chặn khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Chuyến thăm không báo trước của ông Kerry là hành động nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ đoàn kết dân tộc của Tổng thống Ashraf Ghani.

Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan nhằm ngăn chặn khủng hoảng chính trị

Ngoại trưởng Mỹ thăm Afghanistan nhằm ngăn chặn khủng hoảng chính trị

VOV.VN - Chuyến thăm không báo trước của ông Kerry là hành động nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ đoàn kết dân tộc của Tổng thống Ashraf Ghani.

Đánh bom liều chết nhằm vào xe chở tân binh tại Afghanistan
Đánh bom liều chết nhằm vào xe chở tân binh tại Afghanistan

VOV.VN - Vụ đánh bom xảy ra ở gần thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar (Afghanistan) khiến 12 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương.

Đánh bom liều chết nhằm vào xe chở tân binh tại Afghanistan

Đánh bom liều chết nhằm vào xe chở tân binh tại Afghanistan

VOV.VN - Vụ đánh bom xảy ra ở gần thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar (Afghanistan) khiến 12 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương.

Hiện trường xe chở tân binh Afghanistan bẹp rúm vì đánh bom liều chết
Hiện trường xe chở tân binh Afghanistan bẹp rúm vì đánh bom liều chết

VOV.VN - Ít nhất 12 người chết và hơn 20 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe chở tân binh tỉnh Nangarhar, Afghanistan ngày 11/4. 

Hiện trường xe chở tân binh Afghanistan bẹp rúm vì đánh bom liều chết

Hiện trường xe chở tân binh Afghanistan bẹp rúm vì đánh bom liều chết

VOV.VN - Ít nhất 12 người chết và hơn 20 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe chở tân binh tỉnh Nangarhar, Afghanistan ngày 11/4. 

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan
Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay (9/4) có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay (9/4) có chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan.