Taliban xác nhận đàm phán với chính phủ
Ngày 22/11, các chỉ huy cấp cao Taliban ở Pakistan cho biết đang tiến hành các cuộc đàm phán bước đầu với chính phủ nhằm chấm dứt những vụ đánh bom.
Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời một chi huy cấp cao Taliban, tự nhận là thuộc một phái đoàn đàm phán 10 thành viên, nói: "Các cuộc hòa đàm với chính phủ đang tiếp tục và chúng tôi đã tiến hành hai vòng đàm phán".
AP cũng dẫn nguồn tin quan chức tình báo cũng cho biết, các nhà trung gian chính phủ, bao gồm các cựu quan chức và các trưởng lão bộ tộc, đã tiến hành đàm phán sơ bộ với Taliban trong những tháng gần đây nhằm tìm cách khởi động các cuộc thương lượng hòa bình.
![]() |
|
Tay súng Taliban ở Pakistan |
Các thỏa thuận hòa bình trước đây giữa Chính phủ Pakistan và các tay súng Hồi giáo đã nhanh chóng sụp đổ. Mỹ cũng như dư luận tại Pakistan chỉ trích các thỏa thuận hòa bình giúp Taliban có thời gian củng cố lực lượng để tiến hành hàng loạt vụ tấn công mới.
Giới phân tích cho rằng một thỏa thuận hòa bình có thể mang lại hy vọng chấm dứt tình trạng giao tranh gây nhiều đổ máu ở Pakistan, song không rõ các cuộc thương lượng có đi đến kết quả hay không, đồng thời liệu lực lượng Taliban có đủ nhất trí để đạt thỏa thuận với chính phủ và để thỏa thuận được thực thi lâu dài hay không.
Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn với hai vụ tấn công xảy ra ngày 21/11 làm 16 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, trong đó một vụ phục kích bị cho là do những phần tử ly khai Baluch ở Tây Nam gây ra và một vụ tấn công do Taliban gây ra.
Theo thống kê, đánh bom liều chết và những cuộc tấn công do Taliban cùng các nhánh của mạng lưới khủng bố Al Qaeda gây ra đã làm hơn 4.700 người thiệt mạng tại Pakistan kể từ tháng 7/2007./.
