Tân Thủ tướng Australia cải tổ Nội các
Ngày 28/6, tân Thủ tướng Australia Julia Gillard thực hiện một cuộc cải tổ nội các nhỏ, với hy vọng duy trì sự ổn định của bộ máy lãnh đạo. Bên cạnh đó, bà Julia Gillard cũng đã có một số điều chỉnh ban đầu về chính sách.
Theo kế hoạch cải tổ nội các trên, Bộ trưởng Thương mại Simon Crean chuyển sang làm Bộ trưởng Giáo dục, Việc làm và Quan hệ Công sở, chức danh mà bà Julia Gillard kiêm nhiệm khi còn làm Phó Thủ tướng dưới thời ông Kevin Rudd. Đáng chú là trái với tin đồn trên các phương tiện truyền thông, bà Julia Gillard đã không giao vị trí nào trong Nội các cho cựu Thủ tướng Kevin Rudd. Bộ trưởng Ngoại giao Stephen Smith sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Thương mại của ông Simon Crean trong Bộ Ngoại giao và Thương mại.
Phát biểu sau khi công bố danh sác nội các mới, bà Julia Gillard nói: “Tôi cho rằng biện pháp tốt nhất là hạn chế tối đa việc điều chỉnh các vị trí trong nội các nhằm duy trì sự ổn định của bộ máy lãnh đạo”.
Thủ tướng Julia Gillard cho biết bà hy vọng ông Kevin Rudd sẽ nắm giữ một vị trí cao cấp trong Nội các nếu Công đảng cầm quyền thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo bà Julia Gillard, Cựu Thủ tướng Kevin Rudd đã xác nhận ông sẽ ra tranh cử nghị sĩ Quốc hội trong cuộc bầu cử tới.
Trước khi tiến hành cải tổ nội các, bà Julia Gillard cũng bày tỏ không nhất trí với kế hoạch “đại Australia” của ông Kevin Rudd. Bà Julia Gillard cho biết: “Tôi không tán thành kế hoạch dân số “đại Australia”. Tôi không đồng ý với kế hoạch chỉ đơn thuần tăng dân số lên 35 triệu hay 40 triệu người”.
Đây là kế hoạch do cựu Thủ tướng Julia Gillard đưa ra, theo đó Australia sẽ tiếp tục tiếp nhận các công dân nhập cư như hiện nay. Năm ngoái, tốc độ tăng dân số của Australia là 2%, trong đó chủ yếu là dân nhập cư. Theo kế hoạch đến năm 2050 thực hiện mục tiêu tăng dân số Australia lên 35 triệu người. Tuy nhiên, Thủ tướng Julia Gillard cho rằng, Australia cần một chiến lược phát triển dân số hài hoà và bền vững. Theo điều tra dư luận, 70% người dân Australia phản đối kế hoạch tăng trưởng dân số nhanh, vì dân số tăng trong khi cơ sở hạ tầng không phát triển kịp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Giới phân tích cho rằng, những điều chỉnh trong chính sách đối nội của tân Thủ tướng Julia Gillard nhằm làm tăng uy tín của Công đảng trước thềm tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Hiện tỷ lệ ủng hộ Công đảng đang ở mức 52%, cao hơn so với đảng đối lập.
Tuy nhiên việc tân Thủ tướng Julia Gillard có dẫn dắt Công đảng duy trì được sự ủng hộ của cử tri trong thời gian tới hay không vẫn còn là một ẩn số, vì điều đó phụ thuộc vào mức độ thực hiện những chính sách được người dân ủng hộ của chính phủ mới./.