Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet đặt ra chiến lược hướng tới 5 mục tiêu chính

VOV.VN - Ngày 24/8, phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Manet đã thảo luận và thông qua chương trình hành động nhiệm kỳ vì “tăng trưởng kinh tế, tao công ăn việc làm, đảm bảo công bằng, tăng cường hiệu quả và duy trì tính bền vững” cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại cuộc họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, dựa trên những thành tựu đã đạt được trong 25 năm qua và sự đánh giá về xu hướng quốc tế  cũng như khu vực trong thời gian 25 năm tới, cùng với mong muốn của người dân, Chính phủ đã đề ra “ Chiến lược ngũ giác” nhằm thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm, đảm bảo công bằng, tăng cường hiệu quả và duy trì tính bền vững.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định chiến lược hướng tới 5 mục tiêu chính, bao gồm: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tốc độ bình quân 7% phù hợp với các khủng hoảng; tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là thanh niên; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% và tiếp tục nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất; tiếp tục tăng cường năng lực quản trị và nâng cao chất lượng hành chính ở cả cấp trung ương và địa phương nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dịch vụ công, cũng như tiếp tục tăng cường tính lãnh đạo của tư nhân và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đầu tư và thương mại; đảm bảo tính bền vững cho sự phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để thực hiện 5 mục tiêu chiến lược nêu trên, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã xác định 5 ưu tiên cốt lõi của “Chiến lược Ngũ giác Giai đoạn 1” là: Con người, đường sá, nước, điện và công nghệ.

Bên cạnh đó, chính phủ nhiệm kỳ mới cũng xác định 5 nhiệm vụ sẽ ưu tiên thực hiện từ năm 2023  bao gồm: Thứ nhất, phát triển các ngành nghề chủ lực, mở rộng và đa dạng hóa tăng trưởng kinh tế.

Thứ 2, thúc đẩy kết nối và tối ưu hóa lĩnh vực giao thông vận tải, năng lượng, nước sạch và kỹ thuật số.

Thứ 3, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh.

Thứ 4, tăng cường hiệu quả và sức hút của các đặc khu kinh tế.

Thứ 5, phát triển các cơ chế tài chính và sản phẩm tài chính nhằm hỗ trợ đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ tài chính nhằm tăng tính thanh khoản góp phần thúc đẩy đầu tư và đa dạng hóa nền kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình nghị sự, bên cạnh việc công bố triển khai thực hiện “Chiến lược Ngũ giác Giai đoạn 1”,  Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII cũng xem xét thông qua các dự luật về việc đổi tên “Bộ Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra” thành “Bộ Thanh tra”, thành lập Cơ quan đặc trách công tác biên giới trực thuộc chính phủ, cùng nhiều nội dung khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Thủ tướng Hun Manet gợi mở mục tiêu của Chính phủ Campuchia trong tương lai
Tân Thủ tướng Hun Manet gợi mở mục tiêu của Chính phủ Campuchia trong tương lai

VOV.VN - Sáng nay (22/8), tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội sau khi nội các do ông đứng đầu được các nghị sĩ nhất trí phê chuẩn.

Tân Thủ tướng Hun Manet gợi mở mục tiêu của Chính phủ Campuchia trong tương lai

Tân Thủ tướng Hun Manet gợi mở mục tiêu của Chính phủ Campuchia trong tương lai

VOV.VN - Sáng nay (22/8), tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội sau khi nội các do ông đứng đầu được các nghị sĩ nhất trí phê chuẩn.

Chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu chính thức đi vào hoạt động
Chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu chính thức đi vào hoạt động

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu sẽ chính thức đi vào hoạt động ngay sau khi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm nay tại Quốc hội khóa mới, với 120/125 ghế nghị sĩ thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia.

Chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu chính thức đi vào hoạt động

Chính phủ Campuchia do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu chính thức đi vào hoạt động

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu sẽ chính thức đi vào hoạt động ngay sau khi đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm hôm nay tại Quốc hội khóa mới, với 120/125 ghế nghị sĩ thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia.

Chân dung tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Chân dung tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet

VOV.VN - Ông Hun Manet, 45 tuổi, ngày 22/8 đã tuyên thệ để chính thức trở thành Thủ tướng thứ 33 của Campuchia, kế nhiệm cha mình là ông Hun Sen sau hơn 30 năm tại vị.

Chân dung tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chân dung tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet

VOV.VN - Ông Hun Manet, 45 tuổi, ngày 22/8 đã tuyên thệ để chính thức trở thành Thủ tướng thứ 33 của Campuchia, kế nhiệm cha mình là ông Hun Sen sau hơn 30 năm tại vị.