Tân Thủ tướng Hy Lạp nhận được nhiều tín nhiệm

75% người dân Hy Lạp ủng hộ việc bổ nhiệm ông Papademos làm Thủ tướng mới của Hy Lạp.

Chính phủ mới ở Hy Lạp, dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng Lucas Papademos, đã được thành lập và đang “chạy đua với thời gian”, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng có nguy cơ dẫn đến vỡ nợ của nước này. Việc giải quyết vấn đề nợ công vẫn còn ngổn ngang, đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ và sự đồng lòng của cả chính phủ và người dân nước này.

Tuy nhiên, động viên lớn nhất đối với chính phủ mới của Hy Lạp vào thời điểm này, để giải quyết nhiệm vụ nặng nề trước mắt, phần nào vơi đi cùng với sự ủng hộ mãnh mẽ của người dân Hy lạp dành cho vị tân Thủ tướng và nội các mới.

Theo các cuộc điều tra dư luận mới đây do báo Tin tức Thực tế Hy Lạp thực hiện, 75% người dân Hy Lạp ủng hộ việc bổ nhiệm ông Papademos làm Thủ tướng mới của Hy Lạp. 68% số người được hỏi cho rằng, Nội các mới của Hy Lạp là sự lựa chọn hàng đầu nhằm đảm bảo cho việc thực thi gói cứu trợ thứ 6 của châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế  (IMF) dành cho Hy Lạp, và tránh cho nước này rơi vào nguy cơ vỡ nợ.

Trong một cuộc điều tra tương tự, do cơ quan nghiên cứu dư luận Kappa đăng tải trên báo Vima, gần 73% số người được hỏi cũng tán thành việc chỉ định ông Papademos làm Thủ tướng và 78% ủng hộ việc thành lập chính phủ mới.

Trước mắt, tân Thủ tướng Hy lạp và Nội các mới còn phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ khó khăn, trong đó có việc thực hiện các biện pháp để Hy Lạp có thể nhận được gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro từ Liên minh châu Âu và tiến hành tổng tuyển cử sớm, dự kiến vào tháng 2/2012, đặc biệt là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với tân Thủ tướng tại Quốc hội Hy Lạp diễn ra vào 14/11.

Dù vậy, sự ủng hộ của người dân và đoàn kết dân tộc sẽ là một trong những động lực thôi thúc chính phủ mới giải quyết khó khăn. Đúng như tuyên bố của tân Thủ tướng Papademos, sau khi nhậm chức hôm 11/11 vừa qua, rằng, với sự đoàn kết toàn dân, Hy Lạp sẽ thành công.

Ông Papademos nhấn mạnh: “Con đường trước mắt của Chính phủ mới sẽ không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng, các vấn đề mới có thể được giải quyết và giải quyết một cách nhanh chóng với chi phí thấp hiệu quả cao, nếu có sự đoàn kết dân tộc, sự hợp tác giữa các thành viên chính phủ và một biện pháp cẩn trọng và khéo léo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.