Tân Tổng thống Sri Lanka dự định bổ nhiệm anh trai làm Thủ tướng

VOV.VN - Anh trai tân Tổng thống Sri Lanka sẽ đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, ngay sau khi Thủ tướng đương nhiệm Ranil Wickremesinghe từ chức.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Chính phủ Sri Lanka ngày 20/11 cho biết, tân Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đang có kế hoạch bổ nhiệm anh trai của mình - cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa làm Thủ tướng mới của nước này.

Tân Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa. Ảnh: AP.

Theo đó, anh trai tân Tổng thống Sri Lanka sẽ đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, ngay sau khi Thủ tướng đương nhiệm Ranil Wickremesinghe chính thức từ chức vào sáng mai (21/11).

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng đương nhiêm Sri Lanka Wickremesinghe đã tuyên bố sẽ từ chức, chỉ vài ngày sau khi ứng cử viên của đảng Dân tộc Thống nhất (UNP) cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống cuối tuần qua. Quyết định của Thủ tướng Sri Lanka được cho là nhằm tạo điều kiện để tân Tổng thống thành lập một chính phủ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe buýt chở người Hồi giáo đi bỏ phiếu bầu cử ở Sri Lanka bị tấn công
Xe buýt chở người Hồi giáo đi bỏ phiếu bầu cử ở Sri Lanka bị tấn công

VOV.VN -Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh hàng triệu cử tri Sri Lanka hôm nay đi bỏ phiếu để bầu ra Tổng thống mới cho đất nước.

Xe buýt chở người Hồi giáo đi bỏ phiếu bầu cử ở Sri Lanka bị tấn công

Xe buýt chở người Hồi giáo đi bỏ phiếu bầu cử ở Sri Lanka bị tấn công

VOV.VN -Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh hàng triệu cử tri Sri Lanka hôm nay đi bỏ phiếu để bầu ra Tổng thống mới cho đất nước.

Bầu cử Tổng thống Sri Lanka: An ninh được thắt chặt
Bầu cử Tổng thống Sri Lanka: An ninh được thắt chặt

VOV.VN - Hôm nay (16/11), khoảng 16 triệu cử tri Sri Lanka sẽ đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới trong tổng số 35 ứng viên tranh cử lần này.

Bầu cử Tổng thống Sri Lanka: An ninh được thắt chặt

Bầu cử Tổng thống Sri Lanka: An ninh được thắt chặt

VOV.VN - Hôm nay (16/11), khoảng 16 triệu cử tri Sri Lanka sẽ đi bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới trong tổng số 35 ứng viên tranh cử lần này.

Sri Lanka khẳng định nước này đã an toàn cho du khách sau vụ đánh bom
Sri Lanka khẳng định nước này đã an toàn cho du khách sau vụ đánh bom

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Sirisena nhấn mạnh an ninh quốc gia đã được đảm bảo tại đảo quốc Nam Á này và kêu gọi du khách quay trở lại đây.

Sri Lanka khẳng định nước này đã an toàn cho du khách sau vụ đánh bom

Sri Lanka khẳng định nước này đã an toàn cho du khách sau vụ đánh bom

VOV.VN - Tổng thống Sri Lanka Sirisena nhấn mạnh an ninh quốc gia đã được đảm bảo tại đảo quốc Nam Á này và kêu gọi du khách quay trở lại đây.