Tăng thêm 2.000 quân cho phái bộ gìn giữ hoà bình ở Somalia

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách châu Phi cho rằng, cần có thêm binh sỹ quốc tế hỗ trợ an ninh ở Somalia nhằm đánh tan phe cực đoan đang đe doạ an ninh của khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Ethiopia Mesfin cho biết, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 26/7, ở Uganda đã nhất trí tăng cường binh sỹ cho phái bộ gìn giữ hoà bình Liên minh châu Phi tại Somali nhằm chống lại phe nổi dậy Shebab.

Hội nghị đã thông qua yêu cầu của nhóm 6 nước Đông Phi xin bổ sung thêm 2.000 quân vào Phái bộ hiện chỉ có 6.000 quân đang triển khai tại thủ đô Mogadishu.

Hiện Chính phủ Somalia đang dựa vào Phái bộ này để duy trì an ninh và nắm giữ quyền lực. Phe nổi dậy Shebab, một nhóm Hồi giáo cực đoan kiểm soát hầu hết miền Trung và Tây Somalia, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom ở thủ đô của Uganda vào ngày 11/7 vừa qua, làm 76 người chết. Mục đích của các vụ tấn công này nhằm buộc Uganda rút binh sỹ khỏi Phái bộ gìn giữ hoà bình tại Somalia.

Bên lề hội nghị ở thủ đô Kampala, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách châu Phi, Johni Carson cho biết, cần có thêm binh sỹ quốc tế hỗ trợ an ninh ở Somalia nhằm đánh tan phe cực đoan đang đe doạ an ninh của khu vực và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.