Tập đoàn sữa Fonterra (New Zealand) trấn an người tiêu dùng

VOV.VN - Tập đoàn này cho rằng sữa bẩn không gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người sử dụng.

Giám đốc điều hành tập đoàn sữa Fonterra của New Zealand - Theo Spierings - hôm qua (8/8) một lần nữa lên tiếng trấn an người tiêu dùng Trung Quốc, thị trường tiêu thụ sữa lớn nhất của Fonterra, sau bê bối sữa nhiễm khuẩn. 

Trong phát biểu hôm 8/8, ông Spierings cam kết, tập đoàn Fonterra sẽ ngăn chặn mọi nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn các sản phẩm sữa của tập đoàn này trong tương lai.

Ông Spiering khẳng định: “Chúng tôi sẽ giải đáp bất cứ thắc mắc và lo ngại nào của người tiêu dùng Trung Quốc. Nếu các bạn có bất cứ nghi ngờ gì về các sản phẩm của Fonterra, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra và thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự cố này sẽ không tái diễn”.

Trẻ em Trung Quốc uống sữa (ảnh: china.org.cn)


Giám đốc điều hành tập đoàn sữa Fonterra đã đến Bắc Kinh, Trung Quốc, từ cuối tuần trước và đã họp báo xin lỗi người tiêu dùng trên thế giới.

Ông Spierings cho biết, việc sữa nhiễm khuẩn của Fonterra vẫn được xuất khẩu là do lỗi của con người và những sản phẩm sữa này đã được thu hồi hết.

Tập đoàn Fonterra cũng nhắc lại thông tin cho biết, sữa nhiễm khuẩn không gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người sử dụng. Đến nay, tập đoàn này chưa nhận được bất cứ thông báo nào về các ca ngộ độc do sử dụng sữa nhiễm khuẩn.

Trước đó Fonterra thông báo, các sản phẩm sữa protein cô đặc của tập đoàn này có chứa vi khuẩn Clostridium Botulinum, sản sinh ra độc tố gây tổn hại thần kinh. Các triệu chứng ngộ độc do vi khuẩn này bao gồm nôn mửa và đi ngoài, sau đó có thể dẫn tới bị liệt, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Vụ bê bối sữa bẩn Fonterra đã khiến Trung Quốc ngừng ngập khẩu sữa từ New Zealand, trong khi các nước như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan… đã phải nhanh chóng thu hồi những sản phẩm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sữa Fonterra của New Zealand có thể gây độc
Sữa Fonterra của New Zealand có thể gây độc

VOV.VN -Sản phẩm Fonterra có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc đang sử dụng làm sữa bột dành cho trẻ em.

Sữa Fonterra của New Zealand có thể gây độc

Sữa Fonterra của New Zealand có thể gây độc

VOV.VN -Sản phẩm Fonterra có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc đang sử dụng làm sữa bột dành cho trẻ em.

Ấn Độ phát hiện nhiều mẫu sữa bẩn
Ấn Độ phát hiện nhiều mẫu sữa bẩn

Hơn 2/3 các sản phẩm sữa của Ấn Độ đều bị nhiễm hoạt chất và không an toàn cho người sử dụng.

Ấn Độ phát hiện nhiều mẫu sữa bẩn

Ấn Độ phát hiện nhiều mẫu sữa bẩn

Hơn 2/3 các sản phẩm sữa của Ấn Độ đều bị nhiễm hoạt chất và không an toàn cho người sử dụng.

Trung Quốc lại đối mặt với “sữa bẩn”
Trung Quốc lại đối mặt với “sữa bẩn”

(VOV) - Công ty Xile Lier đã trộn sữa bột nhập khẩu với sữa quá hạn.

Trung Quốc lại đối mặt với “sữa bẩn”

Trung Quốc lại đối mặt với “sữa bẩn”

(VOV) - Công ty Xile Lier đã trộn sữa bột nhập khẩu với sữa quá hạn.