Tàu chiến của Nga “sẵn sàng tới Syria”?
Dư luận quốc tế đang có sự hoài nghi đối với căn cứ hậu cần của Nga ở Tartus (Syria).
- Rạn nứt mới trong nội bộ lãnh đạo quân đội Syria
- Nga-Mỹ tìm thấy nhiều điểm chung về vấn đề Syria
- Hải quân Nga sắp phái nhiều tàu chiến tới Syria
Các tàu hải quân lớn của Nga được cho là đang hướng về cảng Tartus của Syria, địa điểm có nhiều công dân và cả căn cứ hải quân của Nga đang bị đe dọa bởi tình trạng xung đột ở nước này.
Nguồn tin từ Hải quân Nga khẳng định: “Các tàu Nikolay Filchenkov, Ceasar Kunikov và SB-15 có khả năng bảo vệ an ninh cho các công dân Nga và sơ tán một phần cơ sở vật chất của căn cứ hậu cần của Nga tại khu vực này”.
Tuy nhiên, theo một sĩ quan của Hạm đội Biển Đen, tàu Filchenkov và Ceasar Kunikov vẫn đang đóng tại khu vực Sevastopol. Hơn nữa, thủy thủ đoàn được cho là đang “thực hiện nghĩa vụ thường xuyên” và chưa nhận được bất cứ mệnh lệnh khẩn cấp nào. Tuy nhiên, các tàu hải quân của Nga “phải sẵn sàng để triển khai ở bất cứ khu vực nào trên thế giới trong vòng 12 giờ đồng hồ”.
![]() |
Trong khi đó, dư luận một số nước nhận định rằng, các tàu của Nga đã chuyển giao vũ khí của Nga cho chính quyền Syria sử dụng chống lại lực lượng đối lập. Phía Nga phủ nhận những cáo buộc này, cho rằng chỉ cung cấp cho Syria vũ khí phòng thủ nhằm bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.
Mới đây, quan hệ giữa Nga và Mỹ trở nên căng thẳng khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, Nga đang cung cấp trực thăng chiến đấu cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và điều này sẽ khiến cho xung đột ở Syria tiếp tục leo thang.
Nga ngay lập tức lên tiếng và khẳng định chỉ gửi cho Syria “các trực thăng cũ được sửa chữa lại” theo hiệp định giữa hai nước. Phía Nga cho rằng, cáo buộc của Mỹ đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới bầu không khí của các cuộc đàm phán giải quyết vấn đề của Syria trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề hội nghị G20.
Nga và Mỹ có bất đồng trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng hiện nay, trong đó có quan điểm giải quyết tình trạng bất ổn ở Syria. Việc Nga điều các lực lượng hải quân tới Syria trong thời điểm này là “rất nhạy cảm” và sẽ chịu sự sự giám sát, theo dõi gắt gao từ phía Mỹ và các vấn đề liên quan đến Syria có thể sẽ tác động tới các quan hệ giữa hai cường quốc quân sự của thế giới./.
