Tàu chìm, 20 người mất tích ngoài khơi quần đảo Marshall

Nguyên nhân vụ tai nạn là do tàu quá đát những vẫn được đưa vào sử dụng.

Người đứng đầu cơ quan quản lý hoạt động tàu thuyền của Majuro, ông Alson Kelen cho biết, 4h sáng 1/1 (giờ địa phương), tàu chở vật liệu và trang thiết bị xây dựng và các công nhân đã bị chìm tại vùng biển cách thủ đô Majuro 130 km.

Trong khi đó, Phó đại sứ Mỹ tại Marshall Eric Watnik xác nhận thông tin, lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ tại Honolulu đã đáp lời yêu cầu hỗ trợ của một tàu hàng gặp nạn và đã cử máy bay C-130 đi tìm kiếm tại khu vực phát tín hiệu cấp cứu. Tuy nhiên, liên lạc giữa tàu gặp nạn và lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ đã bị cắt đứt.

Quần đảo Marshal, tên chính thức: Cộng hoà Quần đảo Marshal, là một đảo quốc của người Micronesia nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, lãnh thổ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên