Tàu chở nhiên liệu hạt nhân từ Ukraine trở về Nga
Đây là đợt nhiên liệu hạt nhân cuối cùng di dời khỏi Ukraine theo một chương trình hợp tác 4 bên: Nga, Ukraine, Mỹ và IAEA.
Tối qua 24/3, chuyến tàu chở urani làm giàu (ở mức có thể chế tạo vũ khí hạt nhân) đã rời khỏi một nhà ga ở Ukraine để trở về Nga. Số urani làm giàu này đã được sử dụng tại một lò phản ứng thuộc cơ sở nghiên cứu hạt nhân ở thủ đô Kiev (Ukraine). Tiến sỹ Ivan Vishnevsky, Giám đốc Viện nghiên cứu Hạt nhân Kiev cho biết, việc di dời nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được thực hiện đúng theo thỏa thuận với Nga.
“Chúng tôi đã trao đổi urani làm giàu ở cấp độ cao để lấy urani làm giàu cấp độ thấp và vận chuyển trả lại nhiên liệu đã qua sử dụng. Lượng urani mà chúng tôi chuyển đi đã đảm bảo đủ nhiên liệu trong 5 đến 7 năm nghiên cứu tại lò phản ứng của chúng tôi. Đây là thành công lớn. Về góc độ chính trị, chúng tôi nhận được sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế và đã hợp tác tốt với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân dân sự”- Tiến sỹ Ivan Vishnevsky nói.
19 kg urani làm giàu ở cấp độ cao đã được chất lên 4 container trên chuyến tàu được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Đây là đợt nhiên liệu hạt nhân cuối cùng di dời khỏi Ukraine theo một chương trình hợp tác 4 bên: Nga, Ukraine, Mỹ và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).
Việc hoàn tất chương trình này diễn ra đúng thời điểm hội nghị an ninh hạt nhân sắp khai mạc tại Hàn Quốc. Tổng cộng có 200 kg urani cấp độ cao di dời khỏi Ukraine về Nga kể từ tháng 5/2010. Số nhiên liệu đã qua sử dụng này sẽ đưa tới cơ sở tái xử lý hạt nhân "Mayak” nằm ở vùng núi Ural của Nga./.