Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -  Đây là lần đầu tiên tàu khảo sát đại dương của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Sáng 23/6, Lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã phát hiện một tàu khảo sát đại dương trực thuộc một công ty dầu khí của Trung Quốc đang hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư (Ảnh: Guardian)

Trước lời yêu cầu chấm dứt khảo sát của Lực lượng tuần duyên Nhật Bản, tàu khảo sát của Trung Quốc cho biết, tàu đã nhận được sự cho phép của Chính phủ Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên tàu khảo sát đại dương của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền, nhưng hiện nay nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản.

Sáng cùng ngày, 3 tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tính từ đầu năm tới nay, tàu của Trung Quốc đã có 29 ngày xâm nhập lãnh hải quần đảo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Trung Quốc tuần tra gần đảo Điếu Ngư/Senkaku
Tàu Trung Quốc tuần tra gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) -Một đội tàu gồm 3 tàu Hải giám Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra, giám sát hoạt động của tàu Nhật Bản.

Tàu Trung Quốc tuần tra gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Tàu Trung Quốc tuần tra gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) -Một đội tàu gồm 3 tàu Hải giám Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra, giám sát hoạt động của tàu Nhật Bản.

Philippines bắt giữ tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải
Philippines bắt giữ tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Tàu bị bắt mang tên MV Ming Yuan, là một tàu chở hàng rời có cảng đăng ký chính thức ở Hong Kong (Trung Quốc).

Philippines bắt giữ tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Philippines bắt giữ tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Tàu bị bắt mang tên MV Ming Yuan, là một tàu chở hàng rời có cảng đăng ký chính thức ở Hong Kong (Trung Quốc).

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -Cảnh sát Biển Nhật Bản cho biết, 3 chiếc tàu của Trung Quốc đã đến vùng biển này vào lúc 14h (giờ địa phương).

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -Cảnh sát Biển Nhật Bản cho biết, 3 chiếc tàu của Trung Quốc đã đến vùng biển này vào lúc 14h (giờ địa phương).

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku
Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

(VOV) - Ba tàu trên bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản tại Biển Hoa Đông vào khoảng 11h ngày 5/5.

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

(VOV) - Ba tàu trên bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản tại Biển Hoa Đông vào khoảng 11h ngày 5/5.

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku
Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Sáng 13/5 (giờ địa phương) 3 tàu Hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần đảo quần đảo tranh chấp.

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Sáng 13/5 (giờ địa phương) 3 tàu Hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần đảo quần đảo tranh chấp.