Tàu Nga mất tích có thể bị cướp biển tấn công 2 lần

Tờ "Điện tín hàng ngày" của Anh ngày 14/8 đưa tin, tàu chở hàng mang tên “Biển Bắc Cực” của Nga, mất tích trên Đại Tây Dương, có thể đã trở thành mục tiêu của không phải một, mà là hai cuộc tấn công của bọn cướp biển.  

>> Tàu Nga mất tích trên Đại Tây Dương

Cho đến nay, các cơ quan hữu quan mới chỉ xác nhận được vụ tấn công tàu này xảy ra vào ngày 24/7 vừa qua trên biển Baltic, ngoài khơi bờ biển Thụy Điển. Tuy nhiên, báo này dẫn nguồn tin giấu tên trong Cơ quan hàng hải châu Âu cho biết, con tàu “Biển Bắc Cực”có thể lại bị tấn công trên Đại Tây Dương.

                               Tàu Artic Sea mất tích một cách bí hiểm

Tàu “Biển Bắc Cực” chở gỗ xuất phát từ Phần Lan vào ngày 22/7 vừa qua để tới Algeri. Sáu ngày sau, khi tàu đang ở vùng biển Bồ Đào Nha thì mọi liên lạc đột ngột bị cắt đứt. Cho đến nay, người ta vẫn chưa rõ số phận con tàu cùng thủy thủ đoàn.

Tổng thống Nga Medvedev đã ra lệnh tiến hành tìm kiếm con tàu mất tích này. Tham gia tìm kiếm có 3 tàu đổ bộ lớn thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga và tàu tuần phòng “Lát-ni” hiện đang có mặt ở vùng biển Gibranta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên